Tin mới

Hàng chục người nhập viện cấp cứu do đốt pháo trong đêm giao thừa

Thứ tư, 06/02/2019, 10:15 (GMT+7)

Theo bác sĩ bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), hơn 90 ca bệnh do đốt pháo đã nhập viện cấp cứu từ đêm giao thừa tết Kỷ Hợi.

Theo bác sĩ bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), hơn 90 ca bệnh do đốt pháo đã nhập viện cấp cứu từ đêm giao thừa tết Kỷ Hợi.

Sáng ngỳ 6/2, trao đổi với PV Trí thức trẻ, bác sĩ  Trần Văn Sơn, Phó trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), cho biết từ đêm giao thừa tết Kỷ Hợi đến nay đã có gần 100 ca nhập viện cấp cứu do tai nạn lúc đốt pháo lậu.Thời điểm bệnh nhân nhập viện cao nhất là  giao thừa và sau giao thừa.

Theo thống kê ban đầu của bệnh viện trên báo Lao Động, số bệnh nhân nhập viện do pháo hoa và pháo tự chế của người dân tăng hơn năm ngoái, tính đến ngày mùng 1 Tết đã tiếp nhận cấp cấp cứu 14 trường hợp chấn thương do hậu quả việc đốt pháo trái phép. Có thời điểm, bệnh viện tiếp đón 4 trường hợp thương tích do pháo nhập viện cùng một lúc. Các tai nạn do nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ đầu mặt cổ, vùng ngực và hai tay, có trường hợp nguy cơ mù vĩnh viễn.

Một trường hợp bỏng nặng do đốt pháo trái phép.Ảnh LĐO

Trước đó, thông tin trên Sức Khỏe Đời sống cho hay, một học sinh lớp 8 đã tự chế pháo bi, trong lúc đốt đã bị pháo nổ ngay trên bàn tay phải khiến tay bị tổn thương nặng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bảo tồn bàn tay này.

Học sinh nói trên là em Nguyễn Ngọc T. (13 tuổi), trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), hiện đang theo học tại trường THCS cùng xã.

Các bác sĩ cho biết,  bệnh nhân bị vết thương phức tạp bàn tay phải do hỏa khí, cụ thể, vết thương gan bàn tay dài 7cm, kèm theo nhiều vết thương nham nhở khác.

Bên cạnh đó,  bệnh nhân bị gãy xương bàn 1, gãy đốt 3 ngón 3 và 4. Theo đó, các bác sĩ đã xử lý vết thương và kết hợp xương.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news