Tin mới

Hành khách ném điện thoại làm rách mí mắt nhân viên hàng không bị cấm bay 1 năm

Thứ sáu, 15/06/2018, 11:02 (GMT+7)

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong 12 tháng đối với nam hành khách có hành vi ném điện thoại vào mặt nữ nhân viên hàng không khiến nạn nhân bị rách mí mắt, chảy máu.

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong 12 tháng đối với nam hành khách có hành vi ném điện thoại vào mặt nữ nhân viên hàng không khiến nạn nhân bị rách mí mắt, chảy máu.

Người lao động cho hay, sự việc xảy ra tối 3-6 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Hành khách Phạm Huy Cường (32 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) đến sân bay làm thủ tục để đi trên chuyến bay VJ583 hành trình Đà Nẵng-Hà Nội thì được nhân viên thông báo chuyến bay đổi lịch khởi hành sang ngày 4-6. Tức giận, ông Cường to tiếng với nữ nhân viên làm thủ tục mặt đất và ném điện thoại của mình vào mặt nhân viên này khiến cô bị rách mí mắt bên trái.

Cấm bay 12 tháng vị khách ném điện thoại vào nhân viên hàng không - Ảnh 1.

Khu vực làm thủ tục bay tại sân bay Đà Nẵng

Tiền Phong thông tin, đáng lưu ý là thông tin huỷ chuyến đã được hãng hàng không thông báo đến toàn bộ hành khách chuyến bay nhưng ông Cường trước đó đã cung cấp sai số điện thoại liên lạc nên không biết bị huỷ chuyến.

Ngày 6-6, Cảng vụ Hàng không miền Trung đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Phạm Huy Cường và đề xuất Cục Hàng không Việt Nam cấm bay đối với ông Cường.

Cấm bay 12 tháng vị khách ném điện thoại vào nhân viên hàng không - Ảnh 2.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, nơi ông Cường hành hung nhân viên hàng không

Ngày 14/6, Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong 12 tháng đối với ông Phạm Huy Cường.

Cụ thể, ông Cường bị cấm bay kể từ ngày 21/6/2018; đồng thời bị kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo kể từ ngày 21/6/2019 đến ngày 20/12/2019.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news