Tin mới

Hành trình gian khó của ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019

Thứ tư, 30/03/2016, 15:30 (GMT+7)

Giấc mơ dự World Cup 2018 đã khép lại với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sau trận thua 0-1 trước Iraq diễn ra tối qua (19/3). Tuy nhiên, cơ hội dự VCK Asian Cup 2019 vẫn còn đối với ĐT Việt Nam.

Giấc mơ dự World Cup 2018 đã khép lại với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sau trận thua 0-1 trước Iraq diễn ra tối qua (19/3). Tuy nhiên, cơ hội dự VCK Asian Cup 2019 vẫn còn đối với ĐT Việt Nam. 

[mecloud] lhB2iL6abc[/mecloud]

Việc ĐT Việt Nam không thể giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 đã được dự báo trước khi thực lực của chúng ta là chưa thể cạnh tranh tranh được với những đối thủ hàng đầu châu lục như Iraq. Giấc mơ dự World Cup 2018 đã khép lại nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn mục tiêu khác là giành vé dự VCK Asian Cup 2019. 

Thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn tại vòng loại Asian Cup 2019

Với thành tích đứng thứ 3 tại bảng F, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chuyển xuống chơi ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Tại đây, những đội bóng hàng đầu châu lục sẽ không góp mặt và những đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng loại này được đánh giá là vừa tầm. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì khi bóng vẫn chưa lăn. 

Ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, 24 đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng góp mặt ở VCK, tổ chức tại UAE năm 2019. Sau lượt trận ngày 29/3, 16 đội bóng đã giành vé góp mặt ở vòng loại này gồm: Afghanistan, Bahrain, Guam, Hongkong, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Oman, Palestine, Philippines, Singapore, Turkmenistan và Việt Nam.

ĐTVN vẫn còn nguyên cơ hội dự giải châu lục 

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2016, ĐTVN (hạng 146) chỉ xếp 12 trong số 16 đội này và chỉ hơn 4 đội gồm: Singapore (148), Afghanistan (151), Myanmar (154) và Guam (154). Theo quy định, AFC sẽ dựa vào vào bảng xếp hạng FFIA để phân chia hạt giống, bốc thăm chia bảng cho những đội này. 

Theo đó, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp phải những đối thủ mạnh như: CHDCND Triều Tiên, Jordan - họ là những đội suýt chút nữa giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Palestine từng thắng Việt Nam 3-1 ở trận giao hữu tại Mỹ Đình cuối năm 2014. Oman đã đánh bại Việt Nam đến 6-0 ở vòng loại Asian Cup 2004. Bên cạnh đó, những đội bóng cùng khu khu vực Đông Nam Á như Singapore, Myanmar cũng không còn là đối thủ dễ chơi đối với ĐT Việt Nam. 

Theo thông báo của AFC, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2018 sẽ diễn ra cuối năm 2016 sau khi các lượt trận của vòng play-off xác định 8 suất vào vào giai đoạn này.  Những suất này sẽ được chọn ra trong số 11 đội: Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Maldives, Lào, Ấn Độ, Tajikistan, Đông Timor và Yemen.

Các trận đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 sẽ bắt đầu vào ngày 28/3 năm 2017. Chính vì thế, HLV Nguyễn Hữu Thắng có đủ thời gian để chuẩn bị cho hành trình giành vé dự giải châu lục vào năm 2019. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ có được những thuận lợi như VFF đã chuẩn bị những "quân xanh" cho đội tuyển thử nghiệm như đá giao hữu với Syria (dự kiến) và tham dự một giải tứ hùng ở Myanmar. Đến cuối năm, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có khoảng hơn 2 tháng để tập huấn, thi đấu tại AFF Cup 2016.

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news