Tin mới

Hiện trường tan hoang, trơ trụi sau đám cháy dữ dội tại nhà máy Rạng Đông

Thứ năm, 29/08/2019, 10:30 (GMT+7)

Sau đám cháy kinh hoàng, nhà máy phích nước bóng đèn Rạng Đông chỉ còn lại cảnh tan hoang, trơ trụi.

Theo tin tức từ Tiền phongVnexpress, vào khoảng 18h ngày 28/8, một ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng sản xuất đèn LED của công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) và nhanh chóng lan nhanh sang các khu vực xung quanh.

Ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng. Ảnh: Tiền phong

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội đã huy động 50 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 22h tối 28/8, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng cùng người dân đã phải nỗ lực rất nhiều để thu hẹp dần ngọn lửa ở phía bên trong nhà máy.

50 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để xử lý đám cháy. Ảnh:Zing

Diện tích khu nhà xưởng bị cháy khoảng gần 2ha trên tổng diện tích khoảng 5,8ha toàn nhà máy. Hơn 14h đồng hồ liên tục cứu hỏa nhưng hiện tại, khu vực nhà xưởng của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông vẫn âm ỉ cháy. Trong sáng nay (29/8) lực lượng PCCC vẫn đang túc trực tại hiện trường, phun nước làm mát để đám cháy không bùng phát trở lại.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy Rạng Đông:

Các bức tường đổ nát sau đám cháy. Ảnh: Kenh14

Bóng đèn ngổn ngang sau đám cháy kinh hoàng. Ảnh:Zing

Sáng 29/8, lực lượng PCCC vẫn túc trực tại hiện trường đề phong đám cháy bùng phát. Ảnh: Lao động

Mái tôn đổ rạp sau đám cháy. Ảnh: Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news