Tin mới

HLV Park Hang-seo: U23 Việt Nam sẽ "đền" cho CĐV Việt Nam tấm HCĐ

Thứ năm, 30/08/2018, 20:17 (GMT+7)

Người cầm quân Park Hang-seo mặc dù đã tính toán những phương án đề U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Hàn Quốc nhưng mọi thứ đổ bể đã khiến đội nhà không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích ở vòng bán kết ASIAD 2018, nên ông muốn dành cho CĐV Việt Nam tấm HCĐ.

Người cầm quân Park Hang-seo mặc dù đã tính toán những phương án đề U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Hàn Quốc nhưng mọi thứ đổ bể đã khiến đội nhà không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích ở vòng bán kết ASIAD 2018, nên ông muốn dành cho CĐV Việt Nam tấm HCĐ.

Vietnamnet cho hay mới đây trong cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, người cầm quân Park Hang-seo đã có những chia sẻ xung quanh trận đấu. 

HLV Park Hang Seo muốn Văn Quyết vào sân từ hiệp 2, thay vì hiệp 1 như đã thấy. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, ngài Park không đợi các phóng viên mở lời, ông đã nói ngay: "Hôm qua các bạn có hỏi trường hợp của Văn Quyết, nhưng do có các phóng viên Hàn Quốc ở đó nên tôi không có thể nói được vì liên quan đến vấn đề chiến thuật, giờ thì tôi sẽ nói.

Đối với tôi trước một trận đấu, điều tôi quan trọng nhất vẫn là phong độ, tình hình sức khoẻ của cầu thủ. Sau đó căn cứ vào tình hình, hiện trạng đối phương rồi mới họp đội và xây dựng chiến lược.

Khi xây dựng thì có nhiều ý kiến, sau đó tổng hợp lại và đưa ra những kịch bản khác nhau cho trận đấu. Tại sao phải làm thế, vì các trợ lý có ý kiến lúc thống nhất, lúc không giống nhau. Tôi nghe mọi người và sau đó đưa ra quyết định cuối cùng cộng với suy nghĩ của tôi”.

“Đối với trận Hàn Quốc thực sự là như thế này: Tôi có họp với cầu thủ và nói rằng đây là trận đấu của chúng ta với thời gian của trận đấu”.

HLV Park Hang Seo ngừng lại và yêu cầu mời truyền thông Hàn Quốc rời ra khỏi khu vực phỏng vấn khi thấy những người đồng hương đang tác nghiệp trước mặt.

Ông nói tiếp: "chúng tôi đã chuẩn bị phương án đó là trụ hết hiệp 1, dù Hàn Quốc có nhiều cầu thủ giỏi thì cơ hội sẽ đến với chúng ta. Tôi đã chuẩn bị cho việc chúng ta quyết thắng từ phút 60 trở đi.

Tôi đã tính những thay đổi để có thể chiến thắng từ phút 60 trở đi. Mỗi cầu thủ có đặc tính, tài năng khác nhau, nhưng tôi tính sẵn những phương án cho cầu thủ nào vào từ phút này trở đi để giải quyết trận đấu rồi.

Chúng ta cũng biết Văn Quyết đã mệt từ trận đấu với Syria, tôi tính vai trò của cậu ấy phát huy từ hiệp 2 của trận đấu. Nhưng chúng ta thua sớm quá, buộc tôi phải thay cậu ấy vào ngay. Đó là lý do tại sao tôi đưa Văn Quyết vào sớm như thế, và do có phóng viên Hàn Quốc nên tôi không thể nói được”.

Nói về trận đấu tới đây, thuyền trưởng U23 Việt Nam cho biết “Trận đấu gặp UAE thì tôi đã xem qua truyền hình, các trợ lý thì đã có thông tin. Chúng tôi sẽ xem và phân tích về đối thủ này, đã vào bán kết thì không thể coi thường đối phương được, mỗi đội có một đặc trưng riêng.

UAE chơi khá đa dạng, 4-4-2, hay 4-1-4-1, nói chung chơi nhiều đội hình. Hai cánh chơi tấn công tốt và đột phá tốt, nhưng hiệp 2 thể lực giảm đột ngột. Tôi sẽ cố gắng có một trận đấu tốt nhất trong trận giành HCĐ.

Tôi biết người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng vào chúng tôi, tôi sẽ nỗ lực hết sức để báo đáp tình cảm của họ ở trận đấu tranh HCĐ tới đây. Tôi muốn trận đấu tới kết thúc trong giờ đấu chính thức, các anh không đấu trên sân không hiểu khi đá 11m sẽ mệt như thế nào đâu, tôi không muốn đá pen. Tôi chờ đợi chúng ta sẽ chiến thắng ở trận đấu ngày mai".

Infonet đưa tin cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được tại ASIAD 2018, trong đó có việc đội bóng đá nam Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD là thành tích lịch sử.

Theo Thủ tướng, tính đến ngayf29/8, Việt Nam đã đạt 4 huy chương Vàng và nhiều huy chương Bạc, Đồng, đứng thứ 13 toàn đoàn, đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đội bóng đá nam Olympic Việt Nam đã vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018, một thành tích lịch sử.

Tại ASIAD 2018, tuyển Olympic Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng khi vượt qua các đối thủ Olympic Nhật Bản, Nepal và Pakistan.

Ngày 27/9, Việt Nam lập kỳ tích lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết bóng đá nam ASIAD khi vượt qua đội Olympic Syria với tỉ số 1-0.

Tuy nhiên, trước một đối thủ quá mạnh là đội Olympic Hàn Quốc, tuyển Olympic Việt Nam đã không thể lọt vào trận chung kết khi thua với tỉ số 1-3.

Thành tích của đội Olympic Việt Nam được người hâm mộ đánh giá cao và kỳ vọng lứa cầu thủ hiện tại sẽ tiếp tục lập nên những thành tích cao hơn tại đấu trường khu vực và quốc tế.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news