Tin mới

Hôm nay 23/3, Quốc hội thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ

Thứ tư, 23/03/2016, 07:02 (GMT+7)

Hôm nay 23/3, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3 thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ. Quốc hội nghe các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Hôm nay 23/3, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3 thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ. Quốc hội nghe các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Duy Linh

Sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 13 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; của Tổng kiểm toán Nhà nước.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.

Trước đó, sáng qua Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo nhiệm kỳ. Chiều qua, Quốc hội nghe báo cáo nhiệm kỳ chánh án tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng kiểm toán Nhà nước.

Các báo cáo, bên cạnh việc kiểm điểm, đánh giá toàn diện các nội dung thực hiện chức năng nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, còn nêu ra những bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Nhiệm kỳ 2011 - 2016, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, KT-XH trong nước gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và là đại biểu QH Khóa XIII, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành, địa phương, nhân dân và cử tri cả nước...

Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XIII của QH do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trình bày nêu rõ: Năm năm qua, QH, các cơ quan của QH, từng vị đại biểu QH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai khối lượng lớn công việc về lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước...

Qua nhiệm kỳ 2011-2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên những bài học kinh nghiệm, đó là phải quán triệt, thể chế hóa kịp thời, phù hợp chủ trương đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; sáng tạo trong tư duy phát triển, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất... (Toàn văn báo cáo đăng trên số báo hôm nay).

Trích lược Nhân dân/VOV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news