Tin mới

Hôm nay, Đại hội XII dành cả ngày thảo luận các văn kiện

Thứ sáu, 22/01/2016, 07:15 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, các đại biểu dành cả ngày để thảo luận các văn kiện Đại hội.

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, các đại biểu dành cả ngày để thảo luận các văn kiện Đại hội.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã được thảo luận tại đoàn trong phiên họp chiều qua, trước khi đưa ra thảo luận tập trung tại hội trường trong phiên họp sáng nay. 

Văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 

Trước đó, trong phiên khai mạc sáng 21/1, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 Nguyễn Phú Trọng đã đọc báo cáo chung của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về các văn kiện Đại hội 12 của Đảng, nêu rõ: mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã được xác định từ Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu trên không đạt được. Trung ương khóa 11 khẳng định, 5 năm tới, phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này. Một trong những định hướng lớn cần thực hiện là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Cần thống nhất nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo VOV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news