Tin mới

Hơn 20 ngôi mộ ở Huế bị đào phá tan tành, trấn yểm xung quanh

Thứ ba, 03/04/2018, 19:42 (GMT+7)

Hơn 20 ngôi mộ tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) đã bị kẻ xấu đào phá và dùng quần lót phụ nữ treo ở đây. Nghi can đang chữa bệnh nên cơ quan điều tra vẫn chưa thể làm rõ vụ việc.

Hơn 20 ngôi mộ tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) đã bị kẻ xấu đào phá và dùng quần lót phụ nữ treo ở đây. Nghi can đang chữa bệnh nên cơ quan điều tra vẫn chưa thể làm rõ vụ việc. 

Tri thức trực tuyếnVnexpress cho hay ngày 3/4, thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra và làm rõ hàng chục ngôi mộ của dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy bị xâm phạm.

Năm 2016, hàng trăm ngôi mộ người dân ở xã Lộc Thủy từng bị kẻ xấu đóng đinh để trấn yểm. Ảnh: Vietnamnet

Ông Điền cũng cho hay, lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận việc có 21 ngôi mộ của dòng họ Phan bị đào phá, "kẻ xấu còn dùng quần lót phụ nữ bôi đỏ đặt lên một số bia mộ". Bước đầu, cảnh sát đã xác định người gây ra vụ việc này hiện trú ở thôn Phước Yên (xã Lộc Thủy).

Trước đó, đầu tháng  2/2018, gia đình anh Phan Anh Thanh (34 tuổi, xã Lộc Thủy) phát hiện hàng chục ngôi mộ của dòng họ tại nghĩa trang xã bị phá hoại nên đã trình báo công an.

"Từ năm 2016 đến nay, các ngôi mộ của dòng họ tôi liên tục bị xâm phạm, sau một thời gian tạm dừng thì hiện tượng trên tái diễn trong hai tháng đầu năm nay khiến mọi người rất bức xúc" anh Thanh nói.

Năm 2016, cũng tại xã Lộc Thủy đã xảy ra sự việc hàng chục ngôi mộ bị kẻ xấu đóng đinh để yểm bùa.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news