Tin mới

Hung thủ sát hại 3 bà cháu nghiện lô đề, nợ đọng trăm triệu?

Thứ tư, 15/04/2015, 20:11 (GMT+7)

Theo một đối tác làm ăn của chị Thơm, ngoài mê tín, hung thủ Mai Thị Vóc còn rất hay lô đề cờ bạc, nợ đọng lên đến cả trăm triệu.

Theo một đối tác làm ăn của chị Thơm, ngoài mê tín, hung thủ Mai Thị Vóc còn rất hay lô đề cờ bạc, nợ đọng lên đến cả trăm triệu.

Ngày 11/4, tại xóm 3, xã Hải Tân (huyện Hải Hậu - Nam Định), 3 người trong gia đình anh chị Kiên - Thơm đã bị một người phụ nữ sát hại dã man. Hung thủ không ai khác chính là Mai Thị Vóc (SN 1975) – cháu dâu của nạn nhân Nguyễn Thị Ng. (mẹ anh chị Kiên - Thơm).

Xung quanh việc Vóc gây ra thảm án, cướp đi sinh mệnh của 3 người trong một gia đình vẫn tồn tại rất nhiều thông tin trái chiều.

Theo tin tức chưa được xác minh từ anh N.L.B - một đối tác làm ăn khá thân thiết của chị Thơm thì hung thủ Mai Thị Vóc không chỉ mê tín mà còn rất hay lô đề cờ bạc. Nhiều lời đồn đoán từ phía hàng xóm cho rằng, mỗi ngày, Vóc đổ rất nhiều tiền vào đề đóm, thậm chí nợ tiền đề lên đến cả trăm triệu.

Vụ Mai Thị Vóc đoạt mạng 3 bà cháu cùng lúc gây chấn động làng quê.

“Chồng Vóc là người cai thầu tương đối có tiếng ở Lào Cai nên kinh tế rất khá. Tuy nhiên, Vóc đánh đề nhưng giấu chồng con. Đến lúc thua lỗ, số tiền thâm hụt vào kinh tế quá lớn, không thể bao biện, giải thích với chồng con nên sinh ra túng quẫn, làm liều” – Anh B. đưa suy luận.

 

Ngoài ra, anh B còn tiết lộ, hung thủ từng có lần vay tiền bà Ng. và mượn của anh trai mình 2 cây vàng. "Trong một lần Vóc vay tiền bà Ng., bà Ng. không cho hung thủ vay tiền thì đề lại trúng".

Tuy nhiên, anh B. cho rằng, thông tin tranh chấp đất đai được đồn đoán trước đó là không đúng.

“Trước lúc xảy ra án mạng khoảng một tiếng, bà Ng. còn bế đứa con hai tuổi cho hung thủ. Như vậy thì làm gì có chuyện xung khắc” – anh B. cho biết.

Như tin tức báo Người đưa tin đưa trước đó, đối tượng Mai Thị Vóc đã mang dao sang nhà anh Kiên – chị Thơm sát hại bà Ng. (50 tuổi) và hai cháu Đ. Và M. tử vong tại chỗ. Ngoài ra, hung thủ còn chém bị thương vợ chồng anh chị Kiên – Thơm phải đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Mai Thị Vóc đã bị công an bắt. Khi bị bắt, Vóc không hề tỏ ra hoảng loạn hay hối cải mà giữ thái độ câng câng, thách thức. Sau đó, Vóc đã được chuyển lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định. Tại đây, Vóc vẫn giữ thái độ lầm lì, chưa nói bất cứ điều gì.

Nhóm PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news