Tin mới

Hy hữu cảnh máy bay hạ cánh chúi mũi xuống đường băng

Thứ bảy, 11/11/2017, 10:32 (GMT+7)

Một phi công của hãng hàng không Flybe (Anh) đã được ca ngợi là anh hùng sau khi hạ cánh thành công một chiếc máy bay bị hỏng bánh trước.

Một phi công của hãng hàng không Flybe (Anh) đã được ca ngợi là anh hùng sau khi hạ cánh thành công một chiếc máy bay bị hỏng bánh trước.

Daily Mail cho hay sự việc hy hữu xảy ra vào ngày 10/11 trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ  Flybe. Khi đó, chuyến bay số hiệu BE331 đang chở theo 52 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn tới Inverness - Scotland thì buộc phải quay lại hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Belfast - Bắc Ireland. 

Chiếc máy bay chúi mũi xuống đường băng trước khi dừng lại. Ảnh: Photopress Belfast

Theo đó, chiếc máy bay Bombardier Dash 8 Q400 buộc phải quay đầu ở độ cao 1.100 m sau khi phi công phát hiện có vấn đề xảy ra với bánh trước chỉ vài phút sau khi cất cánh tại sân bay George Best tại Belfast. 

Sau 1 giờ cố gắng giải quyết vấn đề trên không, phi công đành phải phát thông báo khẩn cấp và tiếp tục bay lòng vòng để đốt cháy bớt nhiên liệu trước khi hạ cánh bằng bánh sau. Điều này khiến cho phần mũi của chiếc máy bay chúi xuống đất và trượt trên đường băng trước khi dừng lại. 

Ông Brian Strutton - Tổng thư ký hiệp hội các phi công  Balpa đã dành lời khen ngợi cho hành động anh hùng của phi hành đoàn. Ông nói "Hạ cánh khi không có càng trước là một thao tác rất phức tạp nhưng vẫn được huấn luyện rộng rãi cho các phi công. Trong trường hợp này, họ đã thực hiện một điều rất táo bạo khi đưa được máy bay trở về trong hoàn cảnh đó".

Hãng Flybe thông báo một hành khách được đưa đến bệnh viện vì bị thương nhẹ ở tay, ngoài ra không có ca thương vong nào khác. Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Branch xác nhận họ đang gửi đến một nhóm chuyên gia để kiểm tra sự cố trên chiếc máy bay. 

Sự việc này xảy ra chỉ vài tháng sau khi một chiếc máy bay khác của hãng Flybe đến từ Edinburgh - Scotland được sơ tán vì bộ phận hạ cánh bị hỏng khi đang đáp xuống sân bay Schiphol ở TP Amsterdam - Hà Lan vào tháng 2. May mắn là không có ai bị thương.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news