Tin mới

Kế toán trường học tham ô 150 triệu đồng

Thứ sáu, 12/05/2017, 15:38 (GMT+7)

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Xuân đã lập hồ sơ khống một phần bảng lương, chiếm đoạt gần 150 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Xuân đã lập hồ sơ khống một phần bảng lương, chiếm đoạt gần 150 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Theo Người lao động, Dân trí và Vnexpress, ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trịnh Hồng Xuân (SN 1966, ngụ xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra, làm rõ về tội "tham ô tài sản".

Công an đọc lệnh bắt Trịnh Hồng Xuân. Ảnh: Người lao động.

Theo thông tin từ cơ quan điều ra, công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng là kế toán trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc từ năm 2011 đến năm 2013, Trịnh Hồng Xuân đã lập khống một phần bảng lương, chiếm đoạt gần 150 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Khi Thanh tra huyện Ngọc Lặc thanh tra tài chính tại trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc đã phát hiện ra sự việc nên đã thôi việc với Trịnh Xuân Hồng để tiếp tục điều tra và chờ xử lý.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: kế toán tham ô