Tin mới

Không khí lạnh sắp tăng cường, rét hại kéo dài thêm 6 ngày

Thứ tư, 31/01/2018, 14:21 (GMT+7)

Khoảng ngày 2/2 tới, không khí lạnh cường độ mạnh lại tiếp tục tăng cường, tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc.

Khoảng ngày 2/2 tới, Không khí lạnh cường độ mạnh lại tiếp tục tăng cường, tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV trung ương, ngày 30/1, khối không khí lạnh phía Bắc tiếp tục bổ sung xuống phía Nam với cường độ khá mạnh, vì vậy thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ chuyển sang trạng thái rét đậm, rét hại. Trong ngày 31/1, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại.

Trung tâm Dự báo KTTV trung ương cảnh báo: Khoảng ngày 2/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại, khiến cho đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 5/2/2018, vùng núi cao có băng giá.

Sáng 31/1, tại vùng nùi tỉnh Lào Cai, nhiệt độ giảm rất mạnh, đặc biệt vùng du lịch Sa Pa nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và vào hồi 8h30 cùng ngày, Mưa tuyết rơi mạnh đang phủ trắng núi rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quí Hồ.

Mưa tuyết trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa - Lào Cai) sáng 31/1. Ảnh: Dân trí

Những ngày tới, Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ phổ biến 11-14 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, 2-3 ngày cuối trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm ở mức 9-12 độ C, thậm chí có thể 6-7 độ C. Ban ngày 13-16 độ C.

Nhìn chung, các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ giữa ngày và đêm không có sự chênh lệch lớn. Vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Hà Nội mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mưa rào và dông ở phía nam; phía bắc trời rét, có nơi rét đậm, 13-15 độ C, phía nam 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng khá đẹp, thi thoảng có mưa vài nơi. Lâm Đồng ở mức 24-29 độ C, TP.HCM 29-31 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ), và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc cấp 6-7; sóng biển cao 2-3 m.

Lê Huyền (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news