Tin mới

Lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông, 4 người chết

Thứ hai, 21/04/2014, 13:32 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trưa ngày 20/4 trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc khu vực xã Thành Long- Hòa Hội (huyện Châu Thành, tình Tây Ninh) đã xảy ra vụ lật ghe nghiêm trọng khiến 4 người chết.

(Tinmoi.vn) Trưa ngày 20/4 trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc khu vực xã Thành Long- Hòa Hội (huyện Châu Thành, tình Tây Ninh) đã xảy ra vụ lật ghe nghiêm trọng khiến 4 người chết.

Lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông, 4 người chết

Vụ lật ghe ở sông Vàm Cỏ Đông đã khiến 4 người chết thảm (Ảnh kp)

Theo tin tức ban đầu, khoảng 13h30 ngày 20/4 anh Nguyễn Hải Quang (25 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) chở ghe đưa 4 người là anh Trần Quốc Điền, anh Nguyễn Văn Phương (cùng sinh năm 1986, ở xã Trí Bình, huyện Châu Thành); anh Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1986) và chị Trần Thị Thu Hà, cùng ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, qua sông Vàm Cỏ Đông sang xã Hòa Hội, huyện Châu Thành/

Tuy nhiên khi đi được 3/4 quãng đường , 4 người trên gh trêu đùa khiến xuống bất ngờ bị lật. Anh Văn Phương, Thanh Phương, Điền và chị Hà bị chìm, riêng anh Quang biết bơi nên đã vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để triển khai tìm kiếm người mất tích, nhưng vào thời điểm này, toàn bộ mặt sông Vàm Cỏ Đông phủ kín lục bình nên việc ứng cứu của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vớt được xác anh Điền, 40 phút sau đội tìm kiếm trục vớt được thi thể của hai anh Văn Phương và Thanh Phương.

Riêng xác chị Trần Thị Thu Hà đến khoảng 9h sáng 21/4 mới được phát hiện.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news