Tin mới

Lời khai của đối tượng nổ mìn nhà dân ở Lâm Đồng

Thứ tư, 06/12/2017, 09:38 (GMT+7)

Do anh Phạm Quốc Lưu không trả tiền đúng hẹn và trốn khỏi địa phương nên Trịnh Hưng Ý đã mua thuốc nổ, nhờ người chế tạo mìn rồi cài vào nhà ở của gia đình anh Lưu với mục đích gây nổ để dằn mặt.

Do anh Phạm Quốc Lưu không trả tiền đúng hẹn và trốn khỏi địa phương nên Trịnh Hưng Ý đã mua thuốc nổ, nhờ người chế tạo mìn rồi cài vào nhà ở của gia đình anh Lưu với mục đích gây nổ để dằn mặt.

Theo VOV ANTV, chiều 4/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt tạm giam 3 nghi can liên quan đến vụ cài mìn gây nổ nhà dân xảy ra tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng từ hơn 1 tháng trước.

Lực lương công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VOV

3 nghi can bị bắt và tạm giam gồm Song Hưng Cường (33 tuổi, ngụ huyện Di Linh), Trịnh Hưng Ý (29 tuổi) và Cầm Quốc Biệt (32 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khia,  vào tháng 8/2017, anh Phạm Quốc Lưu (32 tuổi, trú tại số nhà 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) có mượn của Trịnh Hưng Ý số tiền 50 triệu đồng và chịu một khoản lãi suất theo thỏa thuận.

Sau 3 tuần, anh Lưu không còn khả năng trả lãi nên bỏ trốn.

Để dằn mặt con nợ, Ý đã nhờ Cầm Bá Biệt (còn gọi là Tá) trú tại thị trấn Liên Nghĩa tìm người mua kíp, thuốc nổ và chế tạo mìn. Rạng sáng ngày 10/10, Ý và Cường mang mìn đến nhà Lưu rồi cho mìn phát nổ. Sau khi xong việc, Cường được Ý trả 3 triệu đồng.

Vụ nổ đã làm cánh cửa sắt của căn nhà bị rách toác, nền nhà bị khoét sâu. Rất may lúc vụ nổ xảy ra, trong nhà không có người.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news