Tin mới

Lý do hành khách Úc nhảy lầu ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ sáu, 15/01/2016, 19:51 (GMT+7)

Buồn chuyện gia đình, du khách người Úc đã nhảy từ lầu 2 sân bay Tân Sơn Nhất để tìm cái chết.

Buồn chuyện gia đình, du khách người Úc đã nhảy từ lầu 2 sân bay Tân Sơn Nhất để tìm cái chết.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Vietnamnet, Tri Thức Trẻ chiều ngày 15/1, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã thông tin về vụ việc hành khách Úc nhảy lầu vào sáng cùng ngày.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu vụ hành khách quốc tịch Úc nhảy từ lầu 2 sân bay Tân Sơn Nhất xuống là do người này buồn chuyện gia đình nên chủ định tự tử.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh báo Dân Trí

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h17 ngày 15/1, hành khách tên Choat Anthony Paul (38 tuổi, quốc tịch Úc) có vé trên chuyến bay 9W067 từ TP HCM đi Bangkok (Thái Lan), chuyến bay dự kiến sẽ khởi hành lúc 18h45, đã ném túi hành lý cá nhân từ lầu 2 ga đi quốc tế xuống tầng trệt.

Sau đó, hành khách người Úc này nhảy từ lầu 2 xuống tầng trệt qua lỗ thông gió và rơi vào khu vực bồn hoa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Hiện sức khỏe của hành khách người Úc này đã hồi phục, ông cho biết nguyên nhân sự việc là do buồn chuyện gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news