Tin mới

Máy bay quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình

Thứ tư, 15/07/2015, 13:39 (GMT+7)

Máy bay quân sự gặp sự cố về hệ thống thủy lực đã hạ cánh khẩn cấp ở địa phận xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Máy bay quân sự gặp sự cố về hệ thống thủy lực đã hạ cánh khẩn cấp ở địa phận xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình.[mecloud]IBQyJ54YgK[/mecloud]

Theo tin tức trên báo Vietnamplus, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 15/7, một máy bay quân sự bay từ giàn khoan trên biển về đất liền, đến địa phận Tiền Hải, Thái Bình thì gặp sự cố về hệ thống thủy lực, phải hạ cánh khẩn cấp xuống địa phận xã Tây Lương.

Máy bay quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình (ảnh diễn đàn otofun)

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam xác nhận, sáng cùng ngày chiếc máy bay quân sự EC-155 xuất phát từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội ra giàn khoan ở Vịnh Bắc Bộ. Trên đường bay từ giàn khoan về đất liền, máy bay quân sự EC-155 đã gặp sự cố phải hạ cánh xuống cánh đồng ở xã Tây Lương. 

Rất may, tổ bay đã điều khiển máy bay hạ cánh kịp thời và an toàn, toàn bộ 11 người trên khoang, trong đó có 2 phi công đều ở trạng thái ổn định.

Hiện máy bay đang được sửa chữa, dự kiến chiều nay máy bay sẽ bay về sân bay ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc, điều tra nguyên nhân sự cố.

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Binh chủng Phòng không không quân xác nhận sự cố trên và cho hay, hiện đơn vị đang đợi báo cáo từ hiện trường.

 

Theo thông tin từ Công ty trực thăng miền Bắc, Máy bay quân sự EC-155 là máy bay được trang bị hai động cơ Arriel 2C2, các công nghệ tiên tiến hiện có do Eurocopter (Pháp) sản xuất. Đây là một phiên bản tiếp theo của họ máy bay Dauphin nổi tiếng bởi tính linh hoạt và sang trọng. EC155 B1 có năm cánh quạt với độ rung động cực kỳ thấp, mức độ tiếng ồn dưới 4,6 dB (dưới mức quy định của ICAO).

Phù hợp trong vận chuyển hành khách trên biển và dùng cho các chuyến bay chở hành khách VIP.- Sản xuất tại: Cộng hòa Pháp- Trọng lượng cất cánh tối đa: 4.800 kg- Khả năng chuyên chở: 10 -12 hành khách- Phạm vi hoạt động: 874km

Đối với hoạt động quân sự, máy bay trực thăng thế hệ mới EC-155B1 có thể bay do thám, trinh sát trên không, chụp ảnh mục tiêu… Đối với hoạt động dân dụng, máy bay trực thăng thế hệ mới EC-155B1 có thể dùng làm chuyên cơ, cứu hộ, cứu nạn…

   

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news