Tin mới

Máy bay Su-22 rơi: Mở rộng khu vực tìm kiếm 2 phi công mất tích

Thứ bảy, 18/04/2015, 20:30 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 2 máy bay Su-22 rơi ở Bình Thuận, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm tung tích của hai phi công mất tích. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết phạm vi tìm kiếm các phi công sẽ không còn khoanh vùng mà sẽ mở rộng.

Liên quan đến vụ 2 máy bay Su-22 rơi ở Bình Thuận, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm tung tích của hai phi công mất tích. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết phạm vi tìm kiếm các phi công sẽ không còn khoanh vùng mà sẽ mở rộng.

Theo tin tức trên VTV, công tác tìm kiếm hai chiếc máy bay Su-22 rơi hôm 16/4 và 2 phi công còn mất tích vẫn đang tiếp tục được tiến hành khẩn trương.

Máy bay Su-22 rơi: Mở rộng khu vực tìm kiếm 2 phi công mất tích (VTV)

Hôm nay (18/4) là ngày thứ ba diễn ra công việc tìm kiếm 2 chiếc máy bay quân sự Su-22 gặp nạn trên biển, công tác tìm kiếm được triển khai ngay từ sáng sớm dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng. Phần đuôi một chiếc tiêm kích Su-22 đã được phát hiện chiều qua và được tiến hành trục vớt trong sáng nay.

Máy bay Su-22 rơi: Mở rộng khu vực tìm kiếm 2 phi công mất tích (ảnh VOV)

Song song với việc trục vớt phần đuôi tiêm kích Su-22 này, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm tung tích của hai phi công. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết phạm vi tìm kiếm các phi công sẽ không còn khoanh vùng mà sẽ được mở rộng.

Trong 2 ngày qua, rất nhiều khả năng đã được tính đến. Trong đó, không loại trừ khả năng các phi công đã thoát khỏi máy bay khi gặp nạn và dù đã kịp bung ra, bị gió thổi ra xa, nằm ngoài khu vực tìm kiếm. Mặt khác, Sở chỉ huy cứu hộ cũng xác định có một dòng hoàn lưu chảy từ Lý Sơn xuống đảo Hòn Hải rồi chạy ra ngoài. Vì vậy, vùng quan sát và tìm kiếm phi công sẽ được mở rộng hơn.

H.Yen (Lược VTV)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news