Tin mới

Miền Bắc chìm trong rét hại: Học sinh Hà Nội và nhiều địa phương nghỉ học

Thứ hai, 25/01/2016, 07:33 (GMT+7)

Theo bản tin thời tiết trên VTV lúc 6h20, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội là 7,7 độ. Với mức nhiệt này, học sinh các trường tiểu học, mầm non trong địa bàn được nghỉ học.

Theo bản tin thời tiết trên VTV lúc 6h20, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội là 7,7 độ. Với mức nhiệt này, học sinh các trường tiểu học, mầm non trong địa bàn được nghỉ học.

Bản tin 4h30 sáng ngày 25/1 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng của Không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và Mưa tuyết

Theo bảng đo nhiệt độ ngoài trời lúc 6h hôm nay (25/1), nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội (trạm đo Hà Đông) là 7,7 độ C; mức nhiệt độ này  khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ ít thay đổi. Nội dung bản tin 6h20 trên VTV ngày 25/1 cũng cập nhật dữ liệu này.

Áp dụng theo nội dung công văn của Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh trước đó thì học sinh các trường tiểu học, mầm non trong địa bàn được nghỉ học.

Miền Bắc chìm trong rét hại: Học sinh Hà Nội và nhiều địa phương nghỉ học

Miền Bắc chìm trong rét hại: Học sinh Hà Nội và nhiều địa phương nghỉ học. Ảnh: Zing.vn

Như tin tức đã đưa, trước những dự báo về đợt rét đậm, rét hại cường độ cực mạnh, ngày 22/1, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng GD-ĐT và các trường học chỉ đạo về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Trong đó quy định: căn cứ vào Bản tin Dự báo thời tiết trên VTV1 lúc 6h15, các trường chủ động cho sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống; bậc THCS là từ 7 độ C trở xuống.

Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian tới, Bộ GD - ĐT cũng vừa có công điện khẩn tới các cơ sở giáo dục và đào tạo đề nghị khẩn trương, chủ động chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống do thời tiết rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết gây ra.  Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó, trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học.

Tại Lào Cai, sáng 24/1, lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã họp khẩn về tình hình thời tiết trên địa bàn và đưa ra quyết định: trong các ngày 25 đến 26-1, 100% học sinh các trường trên địa bàn huyện Sa Pa, nhiều xã vùng cao Bát Xát, Si Ma Cai được nghỉ học do trời rét và băng tuyết, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. 

Tại Hà Giang, trong sáng 24/1, Đồng Văn và Lũng Cú cũng hứng mưa tuyết. Do đó Phòng GD-ĐT huyện đã khẩn trương có văn bản chỉ đạo yêu cầu học sinh cả ba cấp đều nghỉ học 100% đến hết ngày 26/1. 

Thời tiết cụ thể từng vùng ngày hôm nay (25/1):

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa. Gió đông bắc cấp 2 -3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 6 - 8oC; Nhiệt độ cao nhất 9 - 11oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.Nhiệt độ thấp nhất  5 - 8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, có nơi dưới 0 oC; Nhiệt độ cao nhất 7 - 10 độ, vùng núi cao dưới 5 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực nam Đồng Bằng đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 -3. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 6 - 9 độ; vùng núi dưới 6 độ, vùng núi cao dưới 0 oC; Nhiệt độ cao nhất 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, phía Bắc rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ; phía nam từ 10 – 13 oC; Nhiệt độ cao nhất 9 - 12 độ; phía nam 13 – 16 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Phía Bắc trời rét; phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, phía Nam 19 – 22 oC; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ; phía nam từ 24 – 27 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 4 – 5, giật cấp 6. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18oC; Nhiệt độ cao nhất 22 - 25oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; riêng miền Đông 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ; riêng miền Đông 26 – 29 oC.

Trao đổi trên Vnexpress, trả lời câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân miền Bắc và Bắc Trung Bộ hứng đợt rét khốc liệt này, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: "không khí lạnh ở vùng trung tâm Siberia (Nga) tràn qua Trung Quốc đã gây ra đợt rét kỷ lục trong 30 năm qua ở nước này, nhiệt độ thấp nhất xuống gần -48 độ C, phần lớn diện tích đất nước bị băng bao phủ. Khi tràn qua Việt Nam, không khí lạnh đã giảm cường độ do quãng đường di chuyển xa nhưng vẫn gây ra đợt rét khốc liệt ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ".

Cũng theo ông Hải, mức nhiệt 5,4 độ C ở Hà Đông sáng 24/1 là thấp nhất từ năm 1977 tới nay, Ba Vì chưa bao giờ có tuyết kéo dài như vậy. Dự báo trong tháng 2 còn 2-3 đợt rét đậm, rét hại nữa, nhưng khả năng lặp lại như đợt kỷ lục lần này rất ít.

H.Minh 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news