Tin mới

Mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

Thứ ba, 11/03/2014, 07:39 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bước sang ngày thứ 4, chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia\nAirlines vẫn mất tích bí ẩn. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ Việt\nNam và các nước khác sẽ tăng cường quân số và phương tiên, đồng thời mở\nrộng diện tìm kiếm.>> Máy bay mất tích: Xuất hiện nhiều mảnh vỡ cách Vũng Tàu 60 km>> Hình ảnh nạn nhân trên máy bay mât tích

 

 


(Tinmoi.vn) Bước sang ngày thứ 4, chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines vẫn mất tích bí ẩn. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ Việt Nam và các nước khác sẽ tăng cường quân số và phương tiên, đồng thời mở rộng diện tìm kiếm.

Mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

Người nhà nạn nhân chờ đợi tin tức trong tuyệt vọng. Ảnh AFP

Theo tin tức từ Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Phạm Quý Tiêu cho biết, ngày 11/3, lực lượng cứu hộ sẽ tập trung nhiều hơn nữa, khu vực tìm kiếm sẽ được mở rộng.

Các quan chức Malaysia ngày 10.3 cũng cho biết họ đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay mất tích và vẫn không thể loại trừ khả năng máy bay bị khủng bố hoặc bị không tặc, theo trang tin Malaysian Insider.

Trong sáng nay, ít nhất 5 tàu bay Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tìm kiếm với phạm vi mở rộng thêm khoảng 20.000 km2. Ngoài ra, trên vùng biển của Việt Nam, có hơn 10 tàu hải quân, cảnh sát biển, tàu kiểm ngư cũng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

Tàu cứu nạn SAR VN 272

Trong ngày hôm qua (10/3) đã sử dụng 6 máy bay, trong đó có 3 AN 26, 2 Mi 171, 1 DHC6; bay 12 chuyến ra biển, cùng với 7 tàu các loại gồm: SAR 413, SAR 272, CSB 2001, CSB 2003, HQ 954, HQ 637, KN 774 tiếp tục công tác tìm kiếm tại hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm hôm trước. Đặc biệt, các lực lượng tập trung tìm kiếm, xác minh các vật thể do máy bay phát hiện, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào như mô tả.

Lực lượng nước ngoài có tổng số 4 máy bay, 11 tàu gồm: Malaysia 2 máy máy bay, 7 tàu; Singapore: 2 máy bay, 2 tàu; Trung Quốc: 2 tàu cùng tham gia tìm kiếm.

Cũng trong ngày hôm qua 10/3, Việt Nam dùng vệ tinh VNREDSAT-1 tìm kiếm Boeing mất tích. Theo đó, trong khoảng 1 giờ đồng hồ (vào lúc 10h30 đến 11h30 ngày 11.3), vệ tinh VNREDSAT-1 sẽ bay qua khu vực đảo Thổ Chu, Trung tâm điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ sẽ chụp những bức ảnh từ vệ tinh khu vực này.

Bước sang ngày thứ 4, chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines vẫn mất tích bí ẩn. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ Việt Nam và các nước khác sẽ tăng cường quân số và phương tiên, đồng thời mở rộng diện tìm kiếm.

Hình ảnh nạn nhân đi trên chuyến bay mất tích

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news