Tin mới

Mới nhất vụ khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Nhiều tài liệu được thu giữ

Thứ tư, 18/04/2018, 14:35 (GMT+7)

Sau gần 5 giờ tiến hành khám xét, lực lượng công an đã đã thu gữu một hộp tài liệu tài nhà ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng.

Sau gần 5 giờ tiến hành khám xét, lực lượng công an đã đã thu gữu một hộp tài liệu tài nhà ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng. 

Người lao động cho hay  vào khoảng 12h55 phút ngày 18/4, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kết thúc việc khám xét tại nhà ông Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại nhà riêng ở K25/10 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Thời điểm này có hai công an viên trong đó có một người cầm một hộp tài liệu được niêm phong đưa ra ngoài. 

Hộp tài liệu được công an thu giữ bên trong nhà cựu Chủ tịch Trần Văn Minh. ảnh: Người lao động

Ngoài lực lương công an còn có đại diện VKS cùng bà Phạm Thị Thanh Hương, tổ trưởng tố dân phố cùng ra ngoài ngay sau khi việc khám xét nhà kết thúc. 

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra Bộ Công an cùng Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét nhà ông Trần Văn Minh. Việc khám xét nhà này kéo dài gần 5 tiếng, bên trong nhà lúc này không có mặt ông Trần Văn Minh. 

Cơ quan điều tra khám xét nhà ông Trần Văn Minh trong gần 5 giờ đồng hồ. Ảnh: Người lao động

Cũng vào thời điểm trên, cơ quan điều tra cũng tổ chức khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tại số 2, đường Ba Đình, phường Thạch Thang. Đến 10h24 phút cùng ngày, việc khám xét nhà ông Chiến kết thúc.

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Điểu - nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường Đà Nẵng, nguyên Trần Văn Toán, nguyên Phó giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường và ông Lê Cảnh Dương,  Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng cũng có mặt ở Văn phòng Bộ Công an ở đường Nguyễn Huy Du (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để làm việc.

Thông tin trước đó trên báo Thanh Niên cho hay, tối ngày 17/4, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng 4 người khác do có liên quan đến vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Trốn thuế", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi  thi hành công vụ" của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"). 

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014).

Ngoài ra, các ông Nguyễn Điểu, ông Trần Văn Toán, ông Lê Cảnh Dương về hành vi "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news