Tin mới

Mưa lớn, Thái Nguyên chìm trong biển nước

Thứ ba, 10/09/2019, 11:07 (GMT+7)

Tình trạng mưa lớn kéo dài từ đêm qua cho đến rạng sáng nay 10/9 đã khiến TP Thái Nguyên chìm trong biển nước.

Thông tin mới nhất trên Thanh Niên Pháp luật TPHCM cho hay tình trạng mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay ngày 10/9, khiến nhiều khu vực tại TP Thái Nguyên chìm trong biển nước.

TP Thái Nguyên ngập trong biển nước khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Theo đó, tình trạng ngập nặng nhất là dọc theo tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đường Minh Cầu. Ngoài ngập lụt do mưa thì nước sông Cầu dềnh lên cũng khiến nhiều nhà dân ở khu vực Túc Duyên bị nước ngập sâu cô lập.

Tuyến đường Lương Ngọc Quyến được xem là điểm nóng của ngập lụt. Theo người dân, do ngập lụt nên nhiều trường tiểu học bất ngờ gửi thông báo đến phụ huynh tạm thời cho con nghỉ học.

Tình trạng mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay 10/9 khiến TP Thái Nguyên tê liệt. Ảnh: Thanh Niên

Các tuyến phố, ngập lụt cũng được cắt điện để đảm bảo an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay đêm qua và rạng sáng nay, tình trạng mưa lớn xảy ra ở nhiều vùng núi phía Bắc.

Theo cảnh báo, mưa lớn tại Thái Nguyên sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở. Ảnh: Facebook

Trong đó, tình trạng mưa lớn ghi nhận tập trung tại Thái Nguyên và Bắc Kạn. Đặc biệt, Thái Nguyên là địa phương ghi nhận có nhiều điểm mưa rất to. Theo quan trắc trong khoảng 6 giờ (từ 23 giờ ngày 9.9 cho đến 5 giờ ngày 10.9), mưa tại khu vực sông Cầu (H.Đồng Hỷ) lên tới 248 mm, tại hồ Núi Cốc 150 mm, tại xã Túc Tranh (H.Phú Lương, Thái Nguyên) 151 mm, và tại Điềm Mặc (H Định Hóa, Thái Nguyên) 117 mm.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn sẽ khiến khu vực vùng núi tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Lai Châu trong ngày hôm nay có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news