Tin mới

Nam thanh niên xăm trổ ôm con leo lên nóc nhà 3 tầng, nhảy qua các mái nhà

Thứ tư, 21/11/2018, 13:49 (GMT+7)

Thanh niên tay lăm le cây kéo, ôm con trai leo lên nóc toà nhà 3 tầng cố thủ khiến nhiều người hoảng sợ.

Thanh niên tay lăm le cây kéo, ôm con trai leo lên nóc toà nhà 3 tầng cố thủ khiến nhiều người hoảng sợ.

Đến 11h20’ ngày 21/11, Công an TP. Vinh phối hợp các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một bé trai 1 tuổi bị nam thanh niên khống chế leo lên nóc toà nhà 3 tầng vào sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, người dân ở khối Tân Hoà (Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An) phát hiện một nam thanh niên xăm trổ khoảng hơn 30 tuổi bế theo một bé trai đi trên đường. Vừa đi, nam thanh niên này vừa chửi bới và hỏi để tìm vợ.

Nam thanh niên bế con leo lên tầng 3 của một toà nhà rồi dùng kéo khống chế.

Thấy nam thanh niên bế theo bé trai nhưng tay cầm kéo với nhiều biểu hiện mất bình tĩnh, người dân khuyên can để tìm cách bế đứa bé khỏi người này, nhưng không được. Nam thanh niên này sau đó dùng kéo khống chế bé trai rồi leo lên tầng 3 một toà nhà gần đó.

Người dân lập tức báo sự việc lên Công an phường Vinh Tân, Công an TP. Vinh.

Dù được thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ôm con cố thủ trên mái nhà.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng phối hợp đến vận động, tìm cách giải cứu cháu bé khỏi tay đối tượng.

Nhiều lực lượng chức năng được huy động đến để giải cứu cháu bé.

"Thấy công an đến, người này cởi quần áo, leo lên mái ngói nhà 3 tầng rồi còn ném cả tấm bê tông xuống đất để đe doạ mọi người. May mà không trúng ai. Đối tượng này sau đó nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác để trốn nhưng không được.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đối tượng đi xuống mái tôn tầng 1 thì bị trượt chân ngã. Đối tượng này sau đó tung đứa bé cho người thân ở dưới bế và bị công an đến khống chế bắt giữ. Cũng may là đối tượng này vẫn thương con nên ôm chặt con chứ không nếu rơi con thì nguy hiểm", một người dân chứng kiến tại hiện trường kể lại.

Nhiều người dân bàng hoàng, lo sợ cho tính mạng cháu bé khi chứng kiến sự việc.

Chia sẻ với PV, Trung tá Thái Văn Cần - Trưởng Công an phường Vinh Tân có mặt tại hiện trường cho biết: "Nhận tin báo chúng tôi đã báo cáo lên công an thành phố rồi huy động lực lượng xuống để giải cứu cháu bé.

Chúng tôi phải mượn các tấm đệm của người dân rải phía dưới đất lỡ may cháu bé bị rơi xuống. Cũng may là sau hơn 2 giờ thì đã giải cứu an toàn cháu bé. Hiện cháu bé đang được đưa đi kiểm tra sức khoẻ, còn đối tượng được đưa về trụ sở công an TP. Vinh để làm rõ".

Những vết lõm trên mái tôn do đối tượng trèo từ mái nhà này sang mái nhà khác để cố thủ.

Theo những người dân tại hiện trường, nam thanh niên trong vụ việc trên có tên là Hà, trú tại phường Hồng Sơn. Cháu bé là con trai của Hà và chỉ mới hơn 1 tuổi. Do mâu thuẫn vợ chồng, Hà nghi vợ bỏ đi ở phường Vinh Tân nên bế con đi tìm vợ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Lực lượng chức năng dùng phao, đệm để tìm cách giải cứu cháu bé lỡ đối tượng có ném xuống đất.

Sau hơn 2 giờ, đối tượng bị khống chế.

Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Gia Hưng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news