Tin mới

Nạn nhân kể lại giây phút bị xe "điên" đâm ở vòng xoáy Dân Chủ

Thứ sáu, 06/11/2015, 09:49 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe ô tô “điên” đâm hàng loạt xe máy ở vòng xoay Dân Chủ (TP HCM), nạn nhân Phượng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 vẫn chưa hết hoảng loạn.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe ô tô “điên” đâm hàng loạt xe máy ở vòng xoay Dân Chủ (TP HCM), nạn nhân Phượng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 vẫn chưa hết hoảng loạn.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Zing, vụ tai nạn giao thông ở vòng xoay Dân Chủ (TP HCM) chiều ngày 5/11, đã khiến ít nhất 3 người bị thương.[mecloud]WV7wUu52v4[/mecloud]

(Video: VOV giao thông)

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lý Huệ Phương (45 tuổi, ở quận 8), Nguyễn Thị Nhã (41 tuổi, quận 11); Nguyễn Thị Lê Thủy (28 tuổi, quê Thanh Hóa).

Vụ tai nạn đã khiến chị vụ tai nạn đã khiến chị Phương và chị Nhã gẫy chân, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Trong khi đó, chị Thủy bị chấn thương ở đầu hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, chị Phượng cho hay, vào khoảng 16h ngày 5/11, chị điều khiển xe máy chở theo chị Nhã từ đường Võ Thị Sáu về đường 3/2 (quận 10). Tuy nhiên khi đến vòng xoay Dân Chủ thì bị ô tô 7 chỗ đâm vào.

"Lúc đó tôi chạy rất chậm. Khi phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ lao với tốc độ rất nhanh, tôi la lên thì bị tông lăn mấy vòng. Người bạn ngồi sau cũng bị hất ra xa. Dù bị đau nhưng tôi vẫn cố bò lại chỗ bạn mình. Lúc đó tôi thấy một chiếc xe bốc cháy dữ dội”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời chị Phương.

Chị Nhã cũng cho hay: "Chiếc ôtô màu đen mất lái chạy với tốc độ chóng mặt tông vào xe máy. Tôi bị hất ra xa, chân phải gãy nên rất đau, sau đó tôi ngất xỉu”.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở vòng xoáy Dân Chủ. Ảnh VnExpress 

Là một nhân chứng của vụ tai nạn, bảo vệ tại cửa hàng xe máy số 1C-1D đường 3-2 (Quận 10), cho biết trên báo VnExpress, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe ô tô 7 chỗ lao thẳng vào cửa hàng.

 "Các nạn nhân bị húc văng nằm la liệt, trong đó người phụ nữ bị thương nặng lắm. Xe máy của chị ấy bị ôtô kéo lê, bốc cháy. Tôi phải dùng bình xịt cứu hỏa dập lửa", người đàn ông này cho biết.

Trước đó vào khoảng 16h30 ngày 5/11, tài xế Võ Phú Sỹ (42 tuổi, ngụ cư xã Đô Thành, P.4, Q.3), điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 51F-278.73, chạy trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (hướng từ đường Rạch Bùng Binh về vòng xoay Dân Chủ).

Khi đến đoạn ôm cua tại vòng xoay Dân Chủ, chiếc xe ô tô bất ngờ va quẹt với xe máy do bà Lý Huệ Phương (45 tuổi, ngụ Q.8) điều khiển chở bà Nguyễn Thị Nhã (41 tuổi, ngụ Q.11), khiến cả hai người phụ nữ này té ngã xuống đường.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ tiếp tục lao thẳng về phía trước, đâm hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi lao thẳng vào cửa hàng bán xe máy tại địa chỉ số 1C-1D đường 3-2 (Quận 10).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Tài xế Võ Phú Sỹ được mời lên cơ quan công an làm việc.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, tại cơ quan công an, tài xế Sỹ đã khai nhận, nguyên nhân của vụ tai nạn là do đạp thắng nhưng đạp nhầm chân ga.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news