Tin mới

Nắng nóng 40 độ: Hàng trăm cảnh sát, dập lửa ở làng tái chế lốp ô tô

Thứ hai, 05/06/2017, 14:53 (GMT+7)

Đám cháy bùng lên dữ dội tại bãi thu mua lốp xe ở Quảng Ngãi, dưới tiết trời nắng nóng gần 40 độ C, hàng trăm cảnh sát, bộ đội cùng người dân nỗ lực dập lửa suốt hơn 4 giờ liền.

Đám cháy bùng lên dữ dội tại bãi thu mua lốp xe ở Quảng Ngãi, dưới tiết trời nắng nóng gần 40 độ C, hàng trăm cảnh sát, bộ đội cùng người dân nỗ lực dập lửa suốt hơn 4 giờ liền.

Đám cháy bùng phát dữ dội tại xưởng tái chế lốp xe. Ảnh: TBDN

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, Tri thức trực tuyến, đám cháy xảy ra khoảng 6h30 sáng 5/6 tại bãi tập kết lốp xe của gia đình ông Huỳnh Hồng Thu (trú tại xóm 2, thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa).

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng cháy lan sang bãi tập kết lốp xe bên cạnh của ông Huỳnh Tấn Hoàng (anh trai của ông Thu).

Khi người dân phát hiện, đám cháy đã bùng phát dữ dội, mọi công tác chữa cháy ban đầu đều bất thành. Lực lượng địa phương đang hỗ trợ người dân vận chuyển các vật dụng gần đám cháy ra nơi an toàn.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường cứu chữa, khống chế đám cháy không cho lan rộng.

Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Quảng Ngãi (Công an tỉnh Quảng Ngãi), cho hay có khoảng 10 xe chữa cháy, xe bồn chở nước cùng hơn 300 người tham gia dập lửa ở 2 xưởng tái chế lốp ôtô ông Thu và ông Hoàng. 

Hiện đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên lửa còn âm ỉ. Lực lượng chữa cháy đã cô lập khu vực bị cháy không để lan ra nơi khác. Tuy không gây thương vong về người, thế nhưng vụ cháy gây thiệt hại tài sản ước hàng trăm triệu đồng.

Được biết, từ nhiều chục năm nay, khu vực trung tâm xã Nghĩa Hòa được ví gọi là "Làng lốp xe" ở Quảng Ngãi. Tại đây hiện có hơn 100 hộ hành nghề mua và tái chế các sản phẩm từ lốp xe ô tô cũ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tái chế lốp xe