Tin mới

Ngày mai tuyên án ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm

Chủ nhật, 21/01/2018, 18:10 (GMT+7)

Ngày 22/1, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, và 20 đồng phạm khác trong vụ án thất thoát gần 120 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); tham ô hơn 13 tỷ đồng tại Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch (thuộc Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC).

Ngày 22/1, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, và 20 đồng phạm khác trong vụ án thất thoát gần 120 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); tham ô hơn 13 tỷ đồng tại Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch (thuộc Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC).

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân trí, Tiền phong, ngày mai (22/1), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) cùng 20 đồng phạm khác.

Các bị cáo buộc với hai tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản". Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC bị cáo buộc với cả hai tội danh trên.

Từ hôm 8/1, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã bắt đầu phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm.

Ông Đinh La Thăng đang phải đối mặt với mức án mà đại diện VKS đề nghị 14 - 15 năm tù. Ảnh: Dân trí

Sau 4 ngày xét xử, chiều 11/1, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại toà đã đề nghị HĐXX tuyên án như sau:

- Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN 14-15 năm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

- Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC, bị đề nghị 13-14 năm tù về tội "Cố ý làm trái…" và chung thân về tội "Tham ô tài sản", tổng hình phạt là chung thân.

- Bị cáo Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng Giám đốc PVC) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội "Cố ý làm trái...", 18-19 năm tù về tội "Tham ô tài sản", tổng hình phạt 26-28 năm tù.

Trịnh Xuân Thanh đối mặt với bản án chung thân. Ảnh: Dân trí

Trả lời trên báo Dân việt, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, nguyên Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương cho rằng, HĐXX có thể bị sức ép về tâm lý khi tuyên án.

"Tôi nghĩ áp lực về tâm lý là có. Phải nói một điều là ngoài chuyện quan hệ pháp luật còn chuyện tình người. Những bị cáo đứng trước tòa trước đó cũng là đồng chí với nhau chứ không phải kẻ thù của nhau.

Nếu như những người ngồi ghế xét xử mà xử bị cáo phạm tội phản quốc là chuyện khác, còn xử tội phạm kinh tế, chức vụ, ít nhiều sẽ suy nghĩ", thiếu tướng Bộ chia sẻ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news