Tin mới

Nghệ An: Lại một cháu bé tử vong khi cha mẹ đốt than sưởi ấm

Thứ năm, 28/01/2016, 11:20 (GMT+7)

Trời lạnh, vợ chồng anh Hà đốt than sưởi ấm không may bị ngộ độc khí Co, ngạt thở khiến con trai 2 tháng tuổi của gia đình anh Hà tử vong.

Chiều tối 27/1, UBND xã Diễn Mỹ (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháu bé 2 tháng tuổi tử vong do ngộ độc, ngạt khí CO khi đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

Trước đó, vào ngày 26/1, anh Vũ Văn Hà và vợ Nguyễn Thị Hoa (SN 1985; trú ở xóm 5, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) và con trai của anh chị mới sinh được gần 2 tháng tuổi nằm ngủ trong phòng.

Vì trời quá lạnh nên vợ chồng anh Hà đã đốt bếp than củi sưởi ấm. Do phòng quá kín nên cả 3 người gia đình anh Hà bị ngạt, ngộ độc khí Co.

Phát hiện sự việc trên, người thân đã đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do ngộ độc quá nặng nên cháu bé 2 tháng tuổi con anh Hà bị tử vong. Riêng 2 vợ chồng anh Hà hiện đang được theo dõi sức khỏe trong tình trạng nguy kịch.

Đến chiều 27/1, chính quyền địa phương và gia đình anh Hà đã tổ chức chôn cất cháu bé theo phong tục địa phương.Tính đến thời điểm hiện tại, đợt rét kỷ lục vừa qua đã khiến 4 người chết trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.

 

Đốt than củi trong phòng để sưởi ấm cho cả nhà khiến bé trai gần 2 tháng tuổi tử vong, bố mẹ nhập viện trong tình trạng nhiễm độc khí nặng.Ngày 28/1, thông tin từ chính quyền xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết tại địa phương vừa mới xảy ra vụ việc đau lòng khiến bé trai gần 2 tháng tuổi tử vong khi gia đình đốt than sưởi ấm.
Theo đó, sự việc xảy ra ngày 26/1 tại gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi) trú xóm 5, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Theo người nhà nạn nhân, mấy ngày vừa qua thời tiết nhiệt độ hạ thấp, nhà lại có con nhỏ nên Hoa cùng chồng là Vũ Văn Hà đã đốt củi để sưởi ấm cho bé và mẹ nên cả 3 người bị ngạt khí dẫn tới cháu bé tử vong, còn hai vợ chồng nguy kịch hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news