Tin mới

Người dân bắt đầu đổ về Thủ đô, gây ùn tắc trạm thu phí

Thứ ba, 31/01/2017, 08:29 (GMT+7)

Chiều mùng 3 Tết, rất nhiều người dân đã bắt đầu trở lại thành phố, vì sợ ùn tắc trong những ngày sắp tới. Trái ngược với buổi sáng vắng vẻ, cuối giờ chiều, hàng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào Thủ đô, gây ùn tắc tại Trạm thu phí Km 188+300.

Chiều mùng 3 Tết, rất nhiều người dân đã bắt đầu trở lại thành phố, vì sợ ùn tắc trong những ngày sắp tới. Trái ngược với buổi sáng vắng vẻ, cuối giờ chiều, hàng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào Thủ đô, gây ùn tắc tại Trạm thu phí Km 188+300.

Sáng mùng 3 Tết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không một bóng xe.

Buổi chiều ngược lại, có tới 4 làn xe dàn hàng ngang trên đoạn cao tốc này. 

Trước trạm Thu phí Km 188+300, hàng đoàn xe nối nhau chờ qua cổng soát vé.

Mặc dù cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chỉ có 3 làn xe mỗi chiều, nhưng chiều ngày mùng 3 Tết, chiều vào Thủ đô luôn có 4 làn xe dàn hàng ngang, khiến lối vào trạm thu phí Km 188+300, với 5 cửa thu phí mặc dù hoạt động hết công suất, xong vẫn gây dồn ứ phương tiện.

Có đến 7 - 8 làn ô tô dồn ứ kéo dài hàng trăm mét ở khu vực này.

Dồn ứ trước Trạm thu phí 188+300 vì chờ trả vé 1 dừng.

Tuyến đường Giải Phóng, cửa ngõ vào nội đô nối với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, nhiều thời điểm phương tiện cũng gia tăng từ cuối giờ chiều mùng 3 Tết, cũng gây dồn ứ tại khu vực Bến xe Giáp Bát.

Khu vực trước cổng Bến xe Giáp Bát trên đường Giải Phóng đông đúc phương tiện. 

Xe khách vẫn liên tục vào ra Bến xe Giáp Bát chiều mùng 3 Tết.

(Theo Thông tấn xã Việt Nam)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news