Tin mới

Người mẹ nghi giết con trai rồi uống thuốc sâu tự tử đã tử vong

Thứ tư, 30/08/2017, 15:31 (GMT+7)

Người mẹ được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong không lâu sau khi nhập viện.

Người mẹ được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong không lâu sau khi nhập viện.

Theo Công lý và Trí Thức Trẻ, sáng 30/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An cho biết, bệnh nhân Thái Thị P. (SN 1989), trú xóm 7, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu đã tử vong không lâu sau khi nhập viện cấp cứu.

Hiện trường nơi người mẹ ngất xỉu nghi uống thuốc sâu tự vẫn. Ảnh: Công lý

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 29/8, người thân phát hiện chị P. nằm vật vã trên nền nhà bên cạnh là lọ thuốc trừ sâu và đứa con trai hai tuổi đã ngưng thở, miệng bị nhét giẻ.

Sự việc được người nhà phát hiện đã đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo lại lực lượng chức năng.

Công an huyện Diễn Châu và Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc.

Thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, ông Nguyễn Xuân Giáp, Chủ tịch UBND xã Diễn Hoa, cho hay nạn nhân đã có chồng và sinh được một người con trai. Chồng thiếu phụ này bị Tai nạn giao thông mất năm 2016. Sau khi chồng mất, chị Ph. có biểu hiện trầm cảm, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news