Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ tài xế taxi bị đâm trọng thương ở Hà Nội

Thứ tư, 15/05/2019, 10:25 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế bị cứa cổ ngay trong xe gần đền Lừ, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã có những nhận định ban đầu về vụ án.

Theo tin tức từ báo Bảo vệ Pháp luật, sáng ngày 15/5, Công an quận Hoàng Mai xác định được đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi rồi tự tử là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, trú ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Danh tính nữ tài xế bị cứa cổ được xác định là Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc. Ảnh FB

Cũng theo tin tức trên báo Dân Trí cho hay, cơ quan điều tra bước đầu cho biết, giữa chị Oanh và nghi phạm có mối quan hệ quen biết. Chị Oanh làm nghề lái taxi, còn Long hành nghề chở hàng bằng xe ba bánh tự chế.

Công an quận Hoàng Mai cũng cho hay, căn cứ vào tài liệu và thông tin ban đầu thu được, đơn vị này loại trừ khả năng động cơ gây án của Long để cướp tài sản và nhiều khả năng vụ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 14/5 tại khu vực trước cửa số nhà 431 đường Tam Trinh, đoạn gần đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thời điểm trên, Nguyễn Tuấn Long bất ngờ dùng dao uy hiếp sau đó cứa cổ nữ tài xế taxi Oanh. Khi người dân đi qua thì nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ tài xế nên đã hô hoán truy đuổi hung thủ.

Hậu quả khiến chị Oanh bị thương nặng nằm trong xe taxi, người đàn ông thở thoi thóp trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin liên quan