Tin mới

Nguyên nhân Giám đốc BV C Thái Nguyên tử vong ở phòng làm việc

Thứ hai, 21/08/2017, 20:11 (GMT+7)

Do có tiền sử bị bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp nên nguyên nhân ban đầu khiến Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên tử vong tại phòng làm việc có thể do đột quỵ.

Do có tiền sử bị bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp nên nguyên nhân ban đầu khiến Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên tử vong tại phòng làm việc có thể do đột quỵ.

Giám đốc BV C Thái Nguyên Đào Văn Soạn. Ảnh: VNN

Theo tin tức trên báo Pháp luật Plus, Thanh niên, ngày 21/8, công an TP. Sông Công (Thái Nguyên) đã có những thông tin ban đầu về bác sĩ Đào Văn Soạn (57 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên tử vong trong phòng làm việc.

Bước đầu, lãnh đạo Công an TP Sông Công xác nhận, ông Soạn có tiền sử bị bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp. Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân ông Soạn tử vong, tuy nhiên bước đầu nhận định ông Soạn tử vong do đột quỵ.

Chiều cùng ngày, ông Đoàn Văn Hùng - Phó giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên, cho biết, tối 20/8, hiện gia đình đã đưa thi thể bác sĩ Soạn về nhà để tổ chức mai táng.

Trước đó, sáng 21/8, khi tới giờ giao ban đầu tuần nhưng không thấy giám đốc bệnh viện tới họp, cán bộ nhân viên Bệnh viện C Thái Nguyên đã gọi vào số điện thoại di động của ông Soạn.

Sau nhiều cuộc điện thoại không thấy bác sĩ Soạn trả lời, cán bộ, nhân viên bệnh viện tới phòng làm việc của ông Soạn và phát hiện giám đốc đã tử vong trên giường ngủ trong phòng. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news