Tin mới

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 8 người thương vong ở Lâm Đồng

Thứ ba, 11/08/2015, 20:46 (GMT+7)

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến 8 người thương vong ở Lâm Đồng được xác định là do lái xe của xe khách Phương Trang không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, dẫn tới xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ Tai nạn giao thông liên hoàn, khiến 8 người thương vong ở Lâm Đồng được xác định là do lái xe của xe khách Phương Trang không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, dẫn tới xảy ra tai nạn.

Theo tin tức từ Ban an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ba xe khách giường nằm, trên Quốc lộ 20 (đoạn đi qua thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) vào sáng ngày 11/8, được xác định là do tài xế Bùi Trần Hữu Khánh (công ty Phương Trang) không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, dẫn đến xảy ra tai nạn.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho hay, vào lúc 2 giờ sáng ngày 11/8, tại Km 85 Quốc lộ 20 (thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe khách giường nằm.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 8 người thương vong ở Lâm Đồng (ảnh Tuoitre)

Theo đó, vào thời điểm trên, 3 xe khách giường nằm của hai hãng xe Thành Bưởi và Phương Trang đang cùng lưu thông trên đường theo hướng từ Đà Lạt về TP.Hồ Chí Minh. Khi tới đoạn đường qua xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, xe giường nằm của công ty Thành Bưởi, BKS 51B-15259 do tài xế Nguyễn Kim Quyết điều khiển bất ngờ giảm tốc độ.

Cùng lúc này, xe giường nằm của công ty Phương Trang chạy ngay phía sau, BKS 51B-08578 do tài xế Nguyễn Trần Thiện điều khiển do không phanh kịp đã đâm thẳng vào đuôi chiếc xe phía trước. Ngay sau đó, một xe giường nằm khác cũng của công ty Phương Trang BKS 49B-00612 do tài xế Đặng Trần Hữu Khánh điều khiển chạy phía sau hai xe trên không kịp xử lý đã tông vào xe 51B-08578.

Hậu quả vụ tai nạn làm tài xế Bùi Trần Hữu Khánh tử vong trên đường đi cấp cứu. 7 hành khách khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, báo Người Lao Động đưa tin, nạn nhân vụ tai nạn Nguyễn Minh Đăng (28 tuổi, ngụ tại phường 3, TP Đà Lạt) bị thương nặng do dập lá lách nên phải chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) mổ cấp cứu; riêng 6 người bị thương nhẹ, đến 10 giờ cùng ngày đã xuất viện, nặng nhất là bà Hồ Thị Thu Hà (ngụ tại quận Thủ Đức, TP HCM) bị gãy tay trái và chị Lê Thị Ngọc Ánh (ngụ tại huyện Đức Trọng) bị gãy xương sống mũi.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news