Tin mới

Nhận diện chân dung hung thủ sát hại tài xế taxi ở Đà Nẵng

Thứ sáu, 22/07/2016, 20:22 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tài xế taxi ở Đà Nẵng bị sát hại, cơ quan điều tra cho biết, đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án cao khoảng 1,70m, dáng người đô con...

Liên quan đến vụ tài xế taxi ở Đà Nẵng bị sát hại, cơ quan điều tra cho biết, đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án cao khoảng 1,70m, dáng người đô con...

Theo tin tức trên báo Công an Đà Nẵng, Công an TP HCM, ngày 22/7, Cơ quan CSĐT CA TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát đi thông báo truy tìm hung thủ sát hại tài xế taxi ở Đà Nẵng.

Cụ thể, vào khoảng 1h20 ngày 19/7, trong lúc đang đậu xe taxi để chờ khách tại Cây xăng số 4 (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), anh Lê Thanh Hữu (SN 1975, trú tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được một người khách đến nhờ chở về hướng huyện Hòa Vang.

Găng tay của hung thủ sát hại tài xế taxi ở Đà Nẵng. Ảnh báo Công an Đà Nẵng

Sau đó, thi thể tài xế Hữu được phát hiện trên đường bê tông liên thôn Phước Hưng- Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Tại hiện trường, cách thi thể nạn nhân khoảng 150m là chiếc xe taxi do anh Hữu điều khiển.

Theo cơ quan điều tra, đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án cao khoảng 1,65m đến 1,70m, đội mũ lưỡi trai, dáng người đô con, giọng nói thuộc khu vực Bắc Trung Bộ (từ TT-Huế đến Nghệ An).

Đặc điểm quần áo mà đối tượng sử dụng trước và trong khi gây án là mặc áo khoác dài tay, vải ca-rô màu trắng sọc xám - đỏ đan chéo (màu trắng chủ đạo), dạng áo liền mũ, tay áo và lưng áo bo thun màu đỏ (có ảnh nhận diện).

Áo của hung thủ sát hại tài xế taxi ở Đà Nẵng

Trước khi gây án, hung thủ mang theo một đôi găng tay vải len thun màu trắng - xám, khẩu trang bằng vải ca-rô màu xanh – trắng.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ án, có đối tượng nghi vấn nào có đặc điểm như trên xuất hiện. Nếu phát hiện bất cứ thông tin gì về đối tượng sát hại tài xế taxi ở Đà Nẵng thì khẩn trương báo cho Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng (SĐT: 069.4260111 hoặc điều tra viên Nguyễn Lương Vương 0935834864) để phối hợp xử lý.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tài xế taxi công an