Tin mới

Nhóm côn đồ truy sát người ở Bệnh viện Quảng Ngãi ra đầu thú

Thứ ba, 03/11/2015, 17:04 (GMT+7)

Khi Trần Anh Tuấn đưa Nguyễn Hữu Duy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thì bị 3 đối tượng trên cầm dao xông vào phòng cấp cứu truy sát.

Khi Trần Anh Tuấn đưa Nguyễn Hữu Duy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thì bị 3 đối tượng trên cầm dao xông vào phòng cấp cứu truy sát.

Ngày 3-11, Công an TP Quảng Ngãi cho biết nhóm côn đồ tham gia truy sát người tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã ra đầu thú với công an.

Nhóm côn đồ gồm 3 đối tượng Lương Ngọc Việt (27 tuổi, ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà), Phạm Quang Vinh (27 tuổi) và Nguyễn Hữu Điều (38 tuổi, đều ở P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi).

Các đối tượng gồm Nguyễn Hữu Điều, Lương Ngọc Việt và Phạm Quang Vinh. Ảnh Người Lao Động.

Theo Công an TP Quảng Ngãi, ngay sau khi nhóm côn đồ ra đầu thú, Công an TP Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ hình sự, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, chiều 27-10, cả 3 cùng Nguyễn Hữu Duy, Trần Anh Tuấn (đều 32 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) đi hát karaoke. Trong lúc hát xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả khiến Nguyễn Hữu Duy bị thương.

Khi Trần Anh Tuấn đưa Nguyễn Hữu Duy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thì bị 3 đối tượng trên cầm dao xông vào phòng cấp cứu truy sát. Vụ việc làm náo loạn cả bệnh viện, Tuấn bị một vết chém dài 9cm cùng nhiều vết chém khác ở tay.

Sau khi truy sát người, nhóm côn đồ trên bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 3-11 mới ra đầu thú.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news