Tin mới

Những kỷ vật lần đầu công bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 19/05/2017, 14:13 (GMT+7)

Chiếc máy ghi âm, đôi guốc mà Bác từng sử dụng, hay những món quà mà bạn bè quốc tế đã tặng Người nhân dịp sinh nhật...đều được công bố tại triển lãm "Những câu chuyện chưa kể" khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) vào ngày 18/5.

Chiếc máy ghi âm, đôi guốc mà Bác từng sử dụng, hay những món quà mà bạn bè quốc tế đã tặng Người nhân dịp sinh nhật...đều được công bố tại triển lãm "Những câu chuyện chưa kể" khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) vào ngày 18/5.

Thông tin trên VnexpressANTV cho biết, triển lãm "Những câu chuyện chưa kể" trưng bày 79 hiện vật tặng phẩm, trong đó phần lớn là hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng, tượng trưng cho cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hầu hết những kỷ vật được trưng bày đều gắn liền với những câu chuyện cảm động. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các tập thể, cá nhân được  tặng quà. 

Thông qua triển lãm, người dân cũng hiểu hơn về tấm lòng của dân và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Những kỷ vật này đều được trân trọng, giữ gìn trong nhiều năm sau đó được chủ nhân hoặc thân nhân của họ tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Buổi triển lãm mang tên "Những câu chuyện chưa kể". Ảnh: Vnexpress

 

Chiếc máy thu thanh được Việt kiều Thái Lan tặng năm 1960. Ảnh: Vnexpress

 

Hầu hết những món quà đều gắn với nhiều kỷ niệm và những câu chuyện cảm động. Ảnh: Vnexpress

 

Đôi giày và guốc mộc mà Người đã từng sử dụng khi sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Vnexpress

 

Chiếc xe đạp ông Đào Văn tư (63 tuổi) đã đạp từ TPHCM để ra thăm lăng Bác trong 26 ngày đêm. Ảnh: Vnexpress

 

Túi đựng cơm, nước uống cùng mũ cát mà Bác sử dụng trong thời gian đi công tác tại địa phương. Ảnh: Vnexpress

 

Chiếc áo và mũ cói được người dân làm tặng Bác. Ảnh: Vnexpress

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news