Tin mới

Những sự kiện xã hội nổi bật nhất trong năm 2018

Thứ sáu, 21/12/2018, 14:53 (GMT+7)

Những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2018: Phiên tòa xử vụ tài xế container đi lùi trên cao tốc, xét xử vụ án ông Đinh La Thăng, Việt Nam vô địch AFF Cup 2018...

Những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2018: Phiên tòa xử vụ tài xế container đi lùi trên cao tốc, xét xử vụ án ông Đinh La Thăng, Việt Nam vô địch AFF Cup 2018...

Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng

Chiều 29/3, sau 11 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN cùng 6 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng

Sau gần 120 ngày bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến 2 vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Đinh La Thăng lần lượt phải lĩnh 2 bản án: 13 và 18 năm tù.

Phiên tòa nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận bởi ông Đinh La Thăng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, rồi Bí Thư Thành ủy TP.HCM.

Gian lận điểm Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Vụ gian lận thi cử 2018 (hay còn gọi là Vụ gian lận thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018) là vụ sai phạm trong công tác tổ chức, chấm thi ở Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Vụ việc liên quan đến hàng loạt bài thi của thí sinh được nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

 

Sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lòng tin của xã hội, dư luận đang chờ đợi những xử lý mạnh mẽ và triệt để của các cơ quan chức năng và đặc biệt là cơ quan chủ quản là Bộ GD-ĐT.

Thế nhưng cho đến nay mọi việc chỉ dừng lại ở mức khởi tố, bắt tạm giam một số người liên quan trực tiếp đến việc can thiệp thay đổi nội dung bài thi của các thí sinh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Theo TTXVN, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10h05 ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội).

 

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay Chủ tịch nước Trần Đại Quang do mắc bệnh hiểm nghèo, dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện nhưng không qua khỏi.

Chiều 27/9, di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang được an táng tại quê nhà ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Hai cựu tướng công an cùng “trùm” tổ chức đánh bạc nghìn tỉ lĩnh án

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) vì những vi phạm liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ khẳng định việc sống, còn trong vận hành game đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc quyết định vào Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50).

Ông Phan Văn Vĩnh

Vụ án thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi ông Hóa và ông Vĩnh – những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao lại trợ giúp Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet. Các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vũ “nhôm” liên tiếp hầu tòa

Ngày 27/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Việc Vũ “nhôm” bị khởi tố trong nhiều vụ án và hàng loạt cựu quan chức, cựu lãnh đạo ngân hàng bị khởi tố liên quan tới vi phạm của bị can này khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

 

Phiên tòa xử Vũ “nhôm” cùng 2 cán bộ công an được xét xử kín và công khai mức án các bị cáo. Theo đó, Phan Văn Anh Vũ bị phạt 9 năm tù; hai cựu cán bộ công an là Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách lần lượt bị phạt 7 và 6 năm tù.

Tài xế container tông ô tô đi lùi trên cao tốc bị phạt tù

Chiều muộn 2/11, TAND tỉnh Thái Nguyên đưa ra phán quyết đối với các bị cáo và đại diện bị hại trong vụ án Tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên làm 4 người chết, 2 người bị thương. 

Sau 2 phiên tòa sơ thẩm do TAND thị xã Phổ Yên Thái Nguyên và phúc thẩm do TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử, bị cáo Lê Ngọc Hoàng kêu oan, phủ nhận cáo buộc vi phạm về khoảng cách an toàn và vi phạm về tốc độ khi gặp chướng ngại vật.

 

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên vẫn giữ nguyên nhận định Sơn và Hoàng phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” như tòa sơ thẩm nhưng giảm một phần hình phạt cho các bị cáo, Sơn bị tuyên phạt 9 năm tù (sơ thẩm 10 năm), bị cáo Hoàng được giảm án xuống 6 năm tù (sơ thẩm 8 năm).

Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Tối 15/12 tại sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chạm trán đội tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Chỉ sau 5 phút thi đấu, cầu thủ Anh Đức có cú sút vô-lê vào lưới Malaysia sau đường chuyền của Quang Hải, ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất của cả trận đấu.

 

Sau hai trận chung kết lượt đi và lượt về, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3 - 2, qua đó giành cúp vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam sẽ được nhận những phần thưởng trị giá nhiều tỉ đồng từ ban tổ chức cũng như các doanh nghiệp. Cụ thể, tiền thưởng cho đội vô địch AFF Cup 2018 từ ban tổ chức giải là 300.000 USD, tương đương 6,6 tỉ đồng

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news