Tin mới

Nóng từ địa phương ngày 17/6: Bình Dương - Bé gái rơi khỏi xe máy bị xe tải cán tử vong

Thứ ba, 17/06/2014, 16:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bé gái rơi khỏi xe máy bị xe tải cán tử vong / Mặt đường bỗng phát nổ, nứt toác/ Đi chăn vịt phát hiện thi thể cháy đen trên cột điện cao thế/ Nổ tàu cá trên biển, ba ngư dân mất tích...là những tin tức nóng từ địa phương hôm nay.

 

 

(Tinmoi.vn) Bé gái rơi khỏi xe máy bị xe tải cán tử vong / Mặt đường bỗng phát nổ, nứt toác/ Đi chăn vịt phát hiện thi thể cháy đen trên cột điện cao thế/ Nổ tàu cá trên biển, ba ngư dân mất tích...là những tin tức nóng từ địa phương hôm nay.

 

Bình Dương

Bé gái rơi khỏi xe máy bị xe tải cán tử vong 

Sáng 17/6, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 7 tuổi tử vong.
Trước đó, vào tối ngày 16/6 người phụ nữ (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe máy BKS 59S1-505.29 chở theo con gái Văn Thị Mỹ Linh (7 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) lưu thông trên đường ĐT 743 (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để về nhà.

Khi chạy đến đoạn gần ngã ba Tân Vạn, cháu Linh ngồi phía sau không may bị té xuống đường và bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều phía sau lao tới cán qua.

Người mẹ nhìn lại thấy cháu Linh nằm bất động dưới đường nên vội lao đến ôm con, gào khóc cầu cứu mọi người chở con đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng nên cháu Linh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Về phần chiếc xe tải tình nghi gây tai nạn, tài xế không hay biết nên vẫn điều khiển xe lưu thông trên đường. Nhiều người đi đường đã dùng xe máy đuổi theo chặn chiếc xe tải lại vào báo cho cơ quan chức năng.

Tổ xử lý tai nạn thị xã Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến khuya cùng ngày, thi thể cháu Linh được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

 

TP.HCM

Mặt đường bỗng phát nổ, nứt toác

Theo tin tức một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 11 giờ trưa ngày 16/6, khi trời đang mưa lớn, bống xuất hiện tiếng nổ khá lớn dưới mặt đường Hoàng Sa.

Mọi người có mặt bị một phen hoảng vía khi sau tiếng nổ, mặt đường vỡ nứt, khói bốc lên nghi ngút.

Sau khoảng 20 phút, mặt đường có hai vết nứt lớn, dài hơn 2m, rộng 3 cm, cách nhau khoảng 4m, một lớp nhựa đường dày bị đẩy lên trên. Các tấm rào chắn bê tông bên lề đường bị xê dịch mạnh. Lề đường có những rãnh lớn sau vụ nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Hải Phòng

Đi chăn vịt phát hiện thi thể cháy đen trên cột điện cao thế

Khoảng 6h30 ngày 17/6 em Lương Quốc Dư (13 tuổi, trú tại thôn Lác, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đi chăn vịt ở cánh đồng thôn đã phát hiện một thi thể cháy đen trên cột điện cao thế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm các thủ tục đưa nạn nhân xuống dưới. Tại hiện trường, xác nạn nhân nằm chết ở độ cao khoảng 40-50m so với mặt đất.

Hiện chưa rõ danh tính nạn nhân. Nguồn tin từ công an xã Giang Biên cho biết thêm, chính quyền địa phương chưa nhận được tin báo mất tích nào trong khoảng thời gian gần đây.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân của sự việc.

 

Bình Thuận

Nổ tàu cá trên biển, ba ngư dân mất tích

Khoảng 7 giờ 30 ngày 14/6, tàu BTh 85363 TS, do ông Ngô Hải - sinh năm 1970 trú tại xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý làm chủ tàu, đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Phú Quý 3 hải lý về hướng Đông Bắc, phát ra tiếng nổ lớn trên tàu.

Vụ nổ đã làm ba thuyền viên rơi xuống biển mất tích, ba người còn lại bị thương. Ông Ngô Hải đã điện thoại về nhà thông báo thuyền bị nổ bình gas và đang bị chìm. Ngay sau đó gia đình ông Hải đã đưa tàu ra cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích.

Hiện việc tìm kiếm những ngư dân mất tích vẫn đang được gia đình các thuyền viên tiến hành khẩn trương với sự giúp đỡ của các tàu thuyền tại đảo.

Sáng 17/6, lực lượng chức năng cũng tiến hành trục vớt tàu lên bờ để điều tra xác định nguyên nhân. 

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas. Ba người mất tích trên tàu BTh 85363 TS được xác định là Ngô Thanh Hưn, sinh năm 1992; Võ Tâm, sinh năm 1969 và Phạm Văn Quyến, sinh năm 1972; cả ba người đều trú tại xã Long Hải (Phú Quý). 

Ba người bị thương đang điều trị tại đảo là Mai Hàn, sinh năm 1984, ngụ Hà Tĩnh; Ngô Hải, sinh năm 1970 và Văn Thành Tiến, sinh năm 1970, điều trú tại xã Long Hải-Phú Quý.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news