Tin mới

Nữ nhân viên ủy ban phường gieo mình xuống sông vì buồn chán

Thứ hai, 02/11/2015, 10:36 (GMT+7)

Chị Nh. cho biết, do buồn chuyện gia đình nên lúc bế tắc đã nghĩ quẩn và lao mình xuống sông tự vẫn.

Chị Nh. cho biết, do buồn chuyện gia đình nên lúc bế tắc đã nghĩ quẩn và lao mình xuống sông tự vẫn.

Sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 1/11, tại khu vực cầu Hóa An đoạn qua xã Hóa An thuộc TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một cô gái đã bỏ lại xe máy và gieo mình xuống sông Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Tuyết Nh. (26 tuổi, ngụ tại Thuận An, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chị Nh. chạy xe máy BKS 61C-10410 lưu thông theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh Trí thức trẻ.

Một số nhân chứng đứng hóng gió trên cầu cho biết, khi đến khu vực cầu Hóa An thì bất ngờ cô gái dừng xe giữa cầu rồi lao mình xuống sông Đồng Nai. Sự việc diễn ra quá nhanh niên không ai kịp ngăn cản.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt và tiến hành tìm kiếm, cứu kịp thời cô gái này. Cô gái nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Tai bệnh viện, chị Nh. cho biết, do buồn chuyện gia đình nên lúc bế tắc đã nghĩ quẩn.

Được biết, chị Nh. hiện đã lập gia đình và đang công tác tại một ủy ban phường thuộc TX. Thuận An.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news