Tin mới

Nữ sinh lên cầu Chương Dương tự tử vì buồn chán chuyện tình cảm

Thứ bảy, 13/12/2014, 07:27 (GMT+7)

Chán nản chuyện tình cảm, một nữ sinh năm cuối đã quẫn chí nghĩ tới ý định tự tử. Rất may cô được các chiến sỹ CSGT thuyết phục nên không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

 

Chán nản chuyện tình cảm, một nữ sinh năm cuối đã quẫn chí nghĩ tới ý định tự tử. Rất may cô được các chiến sỹ CSGT thuyết phục nên không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

 

Theo tin tức nhận được, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 12/12, tổ CSGT đội 1, công an TP Hà Nội trong khi đang làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) thì nhận được tin báo của người dân về một nữ sinh có ý định tự tử.

Nữ sinh lên cầu Chương Dương tự tử vì buồn chán chuyện tình cảm

Nữ sinh (áo đen) được các chiến sĩ CSGT động viên tại trụ sở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các chiến sỹ cảnh sát giao thông đội 1 đã nhanh chóng ra khu vực cô gái này đang đứng để thuyết phục cô xuống.

Một lúc sau khi nghe các chiến sỹ thuyết phục, cô gái trẻ đã xuống cầu và theo đội CSGT về trụ sở.

Tại trụ sở cô gái liên tục bật khóc, sau một hồi động viên, thuyết phục cô gái cho biết là N.T.T (21 tuổi), hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội.

T cho biết, do buồn chán chuyện tình cảm, chán nản nên có ý định tự tử.

Các chiến sỹ CSGT sau đó đã động viên và liên hệ cho người nhà cô gái đưa về chăm sóc.

Xuân Tùng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news