Tin mới

Nửa đêm xông vào phòng cầm dao chém vợ chủ tịch xã

Thứ tư, 25/10/2017, 14:30 (GMT+7)

Cầm dao đến trạm Y tế xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Hải đã chém Phó trạm trưởng là vợ của Chủ tịch xã này trọng thương trong tình trạng có hơi men.

Cầm dao đến trạm Y tế xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Hải đã chém Phó trạm trưởng là vợ của Chủ tịch xã này trọng thương trong tình trạng có hơi men.

Sáng 24/10, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng Hoàng Xuân Hải (SN 1991), trú tại thôn 7, xã Hương Long.

Trước đó, vào 21h ngày 20/10, chị Trần Thị Thanh Hải là Phó trạm trưởng trạm Y tế xã Hương Long thực hiện nhiệm vụ trực ca tại Trạm cùng với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1947). Lúc này, đối tượng Hoàng Xuân Hải đến nhờ chuyền dịch. Thấy đối tượng có biểu hiện uống rượu nên chị Hải đã từ chối hẹn sáng hôm sau.

Trạm y tế xã Hương Long, nơi xảy ra sự việc.

Theo CQĐT, sau khi trở về, Hoàng Xuân Hải quay lại trạm y tế cầm một con dao dài gõ cửa phòng chị Hải nhờ bán cho 2 bơm tiêm. Khi chị Hải mở cửa phòng để lấy bơm tiêm thì bất ngờ bị đối tượng Hải cầm dao chém nhiều nhát vào người. Ngay sau đó, chị Hải được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Xuân Hải đã vứt con dao trước cổng trường mầm non Hương Long rồi về nhà thu dọn đồ đạc, bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng sự tuyên truyền, vận động của gia đình và cơ quan công an, đến khoảng 14h ngày 21/10, đối tượng Hải trở về đầu thú tại Công an xã Hương Long.

Tại CQĐT, Hoàng Xuân Hải đã thừa nhận hành vi chém chị Hải trọng thương tại trạm Y tế xã trong tình trạng đã uống rượu.

Hiện, nạn nhân vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hương Khê

Xác nhận sự việc, bác sĩ Trần Đình Phi, công tác tại Khoa ngoại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho biết, vào khoảng 22h ngày 20/10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Thị Thanh Hải trong tình trạng bị 2 vết thương ở cánh tay phải, 1 vết thương ở mặt sau sâu sát xương, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải chảy máu nhiều; mu bàn tay phải có vết thương sắc gọn dài khoảng 4cm, sâu sát xương với đốt bàn tay phải, nhiều vết bầm xước trên vai... Bệnh nhân sau đó đã được cầm máu và băng bó vết thương.

Được biết, Hoàng Xuân Hải đã có vợ con, công việc không ổn định, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Còn nạn nhân Trần Thị Thanh Hải là vợ chủ tịch UBND xã Hương Long. 

Ngân Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news