Tin mới

Ông Chấn gửi đơn đề nghị lên Ủy ban thường vụ Quốc hội

Thứ tư, 18/03/2015, 08:03 (GMT+7)

Trong đơn ông Nguyễn Thanh Chấn (ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) – người bị án oan phải ngồi tù 10 năm trình bày việc sau khi chính thức được minh oan, các đồ vật cơ quan điều tra thu giữ của ông vẫn chưa được trả lại đầy đủ và đề nghị gia đình phải được công khai xin lỗi trước xã hội.

Trong đơn ông Nguyễn Thanh Chấn (ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) – người bị án oan phải ngồi tù 10 năm trình bày việc sau khi chính thức được minh oan, các đồ vật cơ quan điều tra thu giữ của ông vẫn chưa được trả lại đầy đủ và đề nghị gia đình phải được công khai xin lỗi trước xã hội.

 

 

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn (ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) – người bị án oan phải ngồi tù 10 năm, trên Tiền Phong dẫn lời Ông Thân Ngọc Hoạt – người được ông Chấn ủy quyền làm các thủ tục pháp lý, cho biết, ông Chấn đã gửi đơn đề nghị lên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội. Trong đơn, ông Chấn trình bày: Khi bị truy tố tội giết người, cơ quan điều tra đã thu giữ những đồ vật của ông Chấn với lý do đây là tang chứng, vật chứng đặc biệt liên quan đến vụ án. Đến ngày 25/1/2014, khi ông Chấn chính thức được minh oan, các đồ vật này vẫn chưa được trả lại đầy đủ.

Ông Chấn gửi đơn đề nghị lên Ủy ban thường vụ Quốc hộiÔng Nguyễn Thanh Chấn trong ngày đầu tiên trở vê sau 10 năm ngồi tù oan

Trong đơn, ông Chấn cũng đề nghị gia đình phải được công khai xin lỗi trước xã hội.

Như tin đã đưa, ngày 17/3, ông Nguyễn Thanh Chấn đã lên làm việc với Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại Hà Nội về vấn đề bồi thường oan sai. Đi cùng ông Chấn, có bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn), ông Thân Ngọc Hoạt (anh em cọc chèo với ông Chấn) và bà Thân Thị Hải (người sát cánh cùng bà Chiến kêu oan cho ông Chấn).

Trong buổi làm việc, đại diện Tòa phúc thẩm đã tiếp nhận các giấy tờ do gia đình ông Chấn cung cấp. Họ cho biết, vẫn còn thiếu khá nhiều giấy tờ song cũng động viên gia đình cố gắng thu thập để việc bồi thường cho ông Chấn được xử lý nhanh gọn.

Được biết, ông Chấn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bồi thường cho 10 năm tù oan là khoảng 9,3 tỷ đồng, bao gồm các chi phí tổn thất về tinh thần, tổn thất về sức khỏe bị giảm sút, thu nhập bị mất của ông Chấn... Bên cạnh đó, những người thân của ông Chấn cũng chịu tổn thất về vật chất và tinh thần khi ông nhận án oan...

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news