Tin mới

Video: Ông Đinh La Thăng bình tĩnh, khai báo to, rõ ràng trong phiên xét xử

Thứ hai, 08/01/2018, 10:34 (GMT+7)

Khi được tòa mời lên thẩm vấn kiểm tra thông căn cước trước tiên, ông Đinh La Thăng có tinh thần và sức khỏe tốt, nói to, bình tĩnh, rõ ràng.

Khi được tòa mời lên thẩm vấn kiểm tra thông căn cước trước tiên, ông Đinh La Thăng có tinh thần và sức khỏe tốt, nói to, bình tĩnh, rõ ràng.

Theo báo Tuổi trẻ, Thanh niên đưa tin, sáng nay (8/1), TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) ra xét xử.

Ông Đinh La Thăng - người giữ chức chủ tịch HĐQT của PVN tại thời điểm 2009 - 2011 bị cáo buộc đã có nhiều sai phạm trong chỉ định thầu cho PVC, ký hợp đồng, tạm ứng sai hàng ngàn tỉ đồng cho PVC khi thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Thăng tội Cố ý làm trái theo Khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự với khung hình phạt quy định từ 10-20 năm tù.

Ông Thăng có 3 luật sư bào chữa gồm luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp và Đào Hữu Đăng.

Ông Đinh La Thăng được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Tuổi trẻ

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC ngoài hành vi cố ý làm trái chung với ông Đinh La Thăng, còn bị truy tố thêm tội Tham ô tài sản, số tiền 4 tỉ đồng - bị truy tố theo khung hình phạt có mức án từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Trịnh Xuân Thanh có 5 luật sư bào chữa.

8h20 phiên tòa khai mạc. Phòng xét xử của TAND TP Hà Nội trong phiên tòa này đã được sắp xếp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bỏ vành móng ngựa và thay bằng bục khai báo.

Theo báo VnExpress, ông Thăng là người đầu tiên bị xét hỏi căn cước trong phần thủ tục. Ông mặc áo khoác xanh mỏng, tóc cắt ngắn.

Nguồn video: VnExpress

 

Đứng trước bục khai báo, ông nói to, bình tĩnh, rõ ràng. Ông Đinh La Thăng được đánh giá có tinh thần và sức khỏe tốt.

Ông Thăng trả lời tòa phần xét hỏi căn cước với giọng bình tĩnh. 

Tiếp theo là bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX. Ông Thanh đứng khom người, trước mỗi câu trả lời đều nói "kính thưa chủ tọa phiên tòa".

Ông Trịnh Xuân Thanh tại Tòa án Hà Nội. Ảnh: VnExpress

Theo thứ tự chỗ ngồi của các bị cáo trong phiên khai mạc sáng nay, ông Trịnh Xuân Thanh ở hàng ghế đầu tiên với hai cảnh sát bên cạnh. Các bị cáo còn lại ở phía sau, ngồi xen kẽ với các cảnh sát bảo vệ phiên tòa.

Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 21/1.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news