Tin mới

Ông Đinh La Thăng: "Công đoàn không hiểu hội nhập sao bảo vệ công nhân?"

Thứ tư, 02/03/2016, 10:21 (GMT+7)

"Nếu cán bộ công đoàn không hiểu TPP, không hiểu hội nhập, quản lý doanh nghiệp thì anh có dám bảo vệ quyền lợi của người lao động, anh có đấu tranh được cho người lao động không?", Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nói tại buổi làm việc giữa Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam với Liên đoàn Lao động TPHCM.

"Nếu cán bộ công đoàn không hiểu TPP, không hiểu hội nhập, quản lý doanh nghiệp thì anh có dám bảo vệ quyền lợi của người lao động, anh có đấu tranh được cho người lao động không?", Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nói tại buổi làm việc giữa Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam với Liên đoàn Lao động TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng. Ảnh Lao động

Theo tin từ VOV, Lao động, Thanh niên và một số báo khác đưa, ngày 1/3,  Tân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã dự buổi làm việc giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Liên đoàn Lao động TPHCM.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Liên đoàn Lao động TPHCM,  Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, Liên đoàn Lao động TP phải xây dựng, phát triển công đoàn mang hơi thở riêng của một thành phố đặc thù, đầu tàu của cả nước.

Ngoài ra, công đoàn các cấp của TP cần phải có sự đột phá hơn nữa, phải tạo ra sự khác biệt thì mới đáp ứng được mục tiêu phát triển của TP. Công đoàn phải thể hiện vai trò trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp, công đoàn cũng phải theo dõi chặt chẽ vấn đề tài chính, pháp luật.

Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề:“Cán bộ Công đoàn phải am hiểu pháp luật, phải hiểu TPP, hiểu vấn đề hội nhập. Nếu không hiểu những vấn đề trên thì làm sao bảo vệ được người lao động? Công đoàn phải bám sát và báo cáo ngay những trường hợp chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội để các cơ quan chức năng có biện pháp kịp thời, không để tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn”, Dân trí dẫn lời ông Thăng nói.

Theo Bí thư Thăng, công đoàn phải là cơ quan đại diện, bảo vệ được quyền lợi cho người lao động, phải bám sát doanh nghiệp cùng với doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, Chính sách cho người lao động. 

Ông Thăng nhấn mạnh: “Xin đề nghị LĐLĐ TP tập trung nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn. Nếu cán bộ công đoàn không hiểu TPP, không hiểu hội nhập, quản lý doanh nghiệp thì anh có dám bảo vệ quyền lợi của người lao động, anh có đấu tranh được cho người lao động không?”, Vietnamnet dẫn lời ông nói.

Ngoài ra, theo Bí thư Thăng thì công đoàn càn thay đổi mô hình hoạt động, tạo ra được những đột phá mới, phải nâng cao được chất lượng sản phẩm trong kinh doanh, loại bỏ những hoạt động không hiệu quả.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news