Tin mới

Pin dự phòng phát nổ, người đàn ông dập nát mu bàn tay

Thứ sáu, 19/05/2017, 10:53 (GMT+7)

Trong lúc dùng tay trái cầm pin dự phòng, tay phải rút điện, bất ngờ pin phát nổ lớn khiến bàn tay trái của người đàn ông ở Hòa Bình bị vỡ nát, mu bàn tay vỡ toác ra máu chảy nhiều.

Trong lúc dùng tay trái cầm pin dự phòng, tay phải rút điện, bất ngờ pin phát nổ lớn khiến bàn tay trái của người đàn ông ở Hòa Bình bị vỡ nát, mu bàn tay vỡ toác ra máu chảy nhiều.

Bàn tay trái bệnh nhân dập nát sau vụ nổ. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên Dân trí, Trí thức trẻ, sáng nay 19/5, bà Bùi Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị vỡ toác bàn tay do nổ pin sạc điện thoại dự phòng.

Trước đó, sáng 17/5, Khoa ngoại Chấn thương - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp nhận một bệnh nhân bị thương nặng ở bàn tay trái do nổ pin dự phòng sạc điện thoại. Bệnh nhân là Triệu Văn Tâm, 50 tuổi, người dân tộc Dao, trú ở xã Đú Xáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Khi nhập viện, nạn nhân có vết thương phức tạp ở bàn tay trái, rách toác mu bàn tay từ khe giữa đốt 3 và đốt 4 xuống lòng bàn tay, trong lòng bàn tay trái của nạn nhân cũng bị rách dập nham nhở, 2 xương đốt ngón tay bị gãy.

Theo lời ông Tâm, sáng 17/5, sau khi đưa cháu đi học, về nhà ông thấy cục sạc dự phòng đang được cắm điện (cắm từ tối hôm trước) nên đã dùng tay trái cầm pin dự phòng, tay phải rút điện. Khi ông vừa rút điện thì pin phát nổ lớn khiến bàn tay trái của ông Tâm bị vỡ nát, mu bàn tay vỡ toác ra máu chảy nhiều.

Sau đó ông Tâm tự lấy dây cao su băng tay cầm máu rồi gọi người nhà đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Được biết pin dự phòng này do cháu ông Tâm mua từ lâu. Ông cũng không biết tên nhãn hiệu, cũng như nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm này. Sau khi phát nổ, cục pin dự phòng cũng vỡ tung ra từng mảnh.

Sau khi hội chẩn, Khoa Chấn thương - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phải điều trị cho ông Tâm bằng cách mổ cắt lọc khâu phục hồi. Các bác sĩ đánh giá ca mổ khó, phức tạp.

Thời gian qua việc pin điện thoại phát nổ không còn là chuyện hiếm gặp, để tránh nguy hiểm khi sử dụng điện thoại, các chuyên gia khuyến cáo, hãy sử dụng các thiết bị điện thoại của những hãng có thương hiệu, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng phụ kiện (pin, bộ sạc…) kèm theo điện thoại có nguồn gốc rõ ràng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news