Tin mới

Quân ủy Trung ương: "Duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu"

Thứ ba, 15/07/2014, 15:56 (GMT+7)

Sự khó khăn gian khổ đòi hỏi sự hy sinh cho đất nước, toàn quân càng kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Sự khó khăn gian khổ đòi hỏi sự hy sinh cho đất nước, toàn quân càng kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong khó khăn gian khổ đòi hỏi sự hy sinh cho đất nước, toàn quân càng kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Quang cảnh hội nghị của Quân ủy Trung ương.

Hội nghị đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chính về công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là hướng biển và các địa bàn trọng điểm, tham mưu cho Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề tranh chấp trên biển phải dựa trên cơ sở luật pháp và công ước quốc tế, không bị mắc mưu và không để bị động, bất ngờ;

Bên cạnh đó, cần duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu kết hợp với bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức tốt việc luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống; bảo vệ tốt các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và hoạt động khai thác hải sản của ngư dân; làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu trên biên giới, trên biển.

Quân ủy Trung ương đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Trường Sơn Đông và đường Tuần tra biên giới; chỉ đạo hoàn chỉnh phương án bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Theo Duy Hồng / Báo điện tử Bộ Quốc Phòng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news