Tin mới

Sáng mùng 4 Tết, 6 căn nhà tại Hà Nội bị thiêu rụi

Thứ năm, 11/02/2016, 13:51 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội), khiến 6 căn nhà tạm bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội), khiến 6 căn nhà tạm bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, Tri Thức Trực Tuyến, Dân Trí, vào khoảng 5h40 sáng ngày 11/2 (mùng 4 Tết Bính Thân 2016) tại số 89 đến 99 phố Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Vào thời điểm trên, những người dân tại khu vực phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ nhà hàng số 89 Nguyễn Khang. Sau khoảng 30 phút, đám cháy bùng cháy dữ dội lây sang 6 căn nhà tạm là ki ốt bán hàng bên cạnh.

Do thời điểm xảy ra hỏa hoạn vào sáng sớm, các ki ốt bán hàng đều đóng cửa, không có chủ nhân nên việc dập lửa gặp khó khăn.

Sáng mùng 4 Tết, 6 căn nhà tại Hà Nội bị thiêu rụi. Ảnh báo Tiền Phong

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 10 xe chữa cháy, tiếp nước đến hiện trường để dập lửa. Trong đó có 6 xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát PCCC số 3, Cầu Giấy; 4 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Ba Đình, cùng xe của Trường Đại học PCCC đã đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, đám cháy mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 6 ki ốt bán hàng trên đường Nguyễn Khang hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 cho biết, vụ hỏa hoạn khiến 6 ki-ốt (diện tích khoảng hơn 200 m2) chủ yếu chứa nhiều vật liệu bén lửa như xốp, nhựa và gỗ bị thiêu rụi. 

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news