Tin mới

Sập mỏ than ở Hòa Bình, ba công nhân chết và mất tích

Thứ năm, 19/11/2015, 13:57 (GMT+7)

Vụ sập hầm than tại Hoàn bình trong khi nhóm công nhân đang thăm dò khai thác tại lò than thì bất ngờ một lượng nước, đất đá lớn từ trên ụp xuống khiến ba người bị mắc kẹt.

Vụ sập hầm than tại Hoà Bình trong khi nhóm công nhân đang thăm dò khai thác tại lò than thì bất ngờ một lượng nước, đất đá lớn từ trên ụp xuống khiến ba người bị mắc kẹt.

Theo tin tức trên báo Công an nhân dân, Người lao động, Vietnamnet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 18/11, tại mỏ khai thác than thuộc xóm Đồi (xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

[mecloud]CCax41QuwI[/mecloud]

Theo xác minh ban đầu trên báo Công an nhân dân, vào thời điểm trên nhóm công nhân có 7 người đang thăm dò khai thác tại lò than ở khu vực xóm Kiềng thì bất ngờ một lượng nước, đất đá lớn từ trên ụp xuống, bốn người kịp chạy ra khỏi lò còn ba người mắc kẹt trong đó. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ được huy động tới hiện trường với khoảng 1.000 người cùng máy móc, trang thiết bị nỗ lực tìm kiếm người bị nạn. 

Trên Vietnamnet, Đại tá Nguyễn Văn Trung- Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết: đến 16 giờ cùng ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam công nhân trú tại thôn Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc. Hai nạn nhân bị mắc kẹt còn lại quê ở xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi trên Báo CAND, đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) tối muộn ngày 18/11 cho biết, công tác cứu hộ vụ sập lò khai thác than tại xã Lỗ Sơn vẫn đang được các lực lượng ​công an, quân đội, các lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân thực hiện một cách khẩn trương.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news