Tin mới

Siêu bão Damrey lịch sử: 20 người chết, 17 người mất tích

Thứ bảy, 04/11/2017, 19:48 (GMT+7)

Bão số 12 là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Nha Trang và khiến ít nhất 20 người chết, 17 người mất tích.

Bão số 12 là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Nha Trang và khiến ít nhất 20 người chết, 17 người mất tích.

Vietnamnet Người lao động cho hay theo số liệu cập nhật lúc 17h chiều  từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai cho biết bão số 12 Damrey đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh Nam Trung Bộ. 

Siêu bão Damrey khiến 20 người chết, 17 người mất tích. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, có khoảng 20 người chết (18 người tại các tỉnh và 2 người do sự cố tù vận tải), trong đó Khánh Hòa 12 người, Bình Định 5 người và Lâm Đồng 3 người.

17 người mất tích (6 người tại các tỉnh và 11 người do sự cố tàu vận tải)

Có 531 nhà bị đổ sập, gần 24.000 nhà bị tốc mái, hơn 40 tàu bị chìm.

Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay bão số 12 đổ bộ vào Nam Trung Bộ sáng nay là cơn bão mạnh. "Đồng nghiệp của chúng tôi tại đài Khí tượng thuỷ văn Nam Trung Bộ đánh giá đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nha Trang từ trước đến nay, vượt qua các cơn bão lịch sử năm 1988, 1993, 2009. Tại trạm khí tượng trên đường Trần Phú sát biển đo được gió giật lên cấp 13", ông Hải cho biết. 

Tuy nhiên, theo ông tại các địa điểm không có điểm đo như vịnh Vân Phong, đèo Cả, cấp gió có thể mạnh hơn nữa.

Ở Phú Yên, các số liệu thống kê cho thấy bão tương đương với cơn bão Lola năm 1993.

Ông Hải lưu ý, đêm nay sẽ có Không khí lạnh tăng cường xuống, do đó tình hình mưa tại Trung và Nam Trung Bộ trong vài ngày tới hết sức nghiêm trọng, ít nhất tới 7/11.

"Giờ nước lũ hầu hết trên báo động 3, chúng tôi đang theo dõi chặt, trong đêm nay và sáng mai có thể đưa lên mức lịch sử. Không loại trừ khả năng Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ lặp lại lũ lịch sử như năm 1999", ông Hải cho biết.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news