Tin mới

Sốc với số tiền U23 Việt Nam phải đóng thuế khi nhận thưởng

Thứ năm, 01/03/2018, 19:53 (GMT+7)

Theo quy định đóng thuế cá nhân (TNCN), Liên đoàn bóng đã Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành trừ thuế với số tiền thưởng 42 tỷ đồng của U23 Việt Nam, một số tiền khiến nhiều người phải sốc.

Theo quy định đóng thuế cá nhân (TNCN), Liên đoàn bóng đã Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành trừ thuế với số tiền thưởng 42 tỷ đồng của U23 Việt Nam, một số tiền khiến nhiều người phải sốc.

Theo tin tức trên Vietnamnet, Dân Việt, Trí thức trẻ, vào thời điểm trước Tết, VFF đã nhận được 15 tỷ đồng tiền thưởng nóng. Số tiền này sau khi được giữ lại mức đóng thuế, đã chuyển vào tài khoản các cầu thủ. Tính đến thời điểm này, trong tổng số gần 43 tỷ đồng tiền thưởng, VFF đã nhận được 80%, tức là vào khoảng hơn 30 tỷ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh internet

Liên quan đến việc đóng thuế thu nhập cá nhân, được biết, các cầu thủ sẽ phải chịu mức thuế 35 % như quy định. Do VFF chưa nhận được đặc cách nào từ Tổng cục thuế, đơn vị này sẽ thu lại 35 % tiền thưởng.

Như vậy, số tiền mà đội tuyển U23 Việt Nam phải đóng thuế lên đến 14,7 tỷ đồng. Toàn bộ thành viên đội tuyển sẽ chỉ được nhận về tổng cộng 27,3 tỷ đồng.

Trước đó, khi chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Thuế TNCN, Tổng cục Thuế cho biết, khoản tiền thưởng dành cho thầy trò Park Hang-seo không nằm trong danh mục phải đóng thuế TNCN.

Được biết, ngoài tiền thưởng nóng, các phần thưởng hiện vật và dịch vụ cũng sẽ được chuyển tới thầy trò HLV Park Hang Seo trong thời gian sớm nhất.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: HLV Park Hang Seo