Tin mới

Tai nạn liên hoàn, bé trai 7 tuổi chết thảm

Thứ hai, 05/10/2015, 14:33 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe tải, 2 xe máy và 1 xe đạp điện trên QL 1A, tỉnh Tiền Giang đã khiến 1 bé trai 7 tuổi chết thảm, 2 người bị thương.

Vụ Tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe tải, 2 xe máy và 1 xe đạp điện trên QL 1A, tỉnh Tiền Giang đã khiến 1 bé trai 7 tuổi chết thảm, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 5/10, trên QL 1A, đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 67C-040.94 do tài xế Lưu Đức Thắng (SN 1978, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông trên QL 1A, hướng Trung Lương- Mỹ Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh báo Tiền Phong

Khi xe tải vừa đổ dốc cầu Kinh Xáng (xã Long Định) đã va chạm vào phía sau xe đạp điện do em Mai Thị Hồng Thắm (17 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành) điều khiển. Chiếc xe tải tiếp tục đâm vào xe máy mang BKS: 71S8-5859 lưu thông cùng chiều do chị Võ Thị Kiều Hương (33 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông), chở theo con trai 7 tuổi là cháu Trần Gia Khiêm.

Chưa dừng tại đó, chiếc xe tải lại tông vào xe máy của ông Đinh Văn Nam (40 tuổi, ngụ xã Long Định) đang đậu ở lề đường.

Vụ tai nạn đã khiến bé Khiêm ngã xuống đường, bị xe tải cán qua người tử vong. Chị Hương và Thắm bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news