Tin mới

Tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng: Tài xế xe khách đối mặt mức án 15 năm tù

Thứ hai, 04/05/2015, 09:09 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc, 6 người chết ở Đà Nẵng, tài xế gây tai nạn có thể đối mặt với mức án cao nhất là 15 năm tù giam.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông thảm khốc, 6 người chết ở Đà Nẵng, tài xế gây tai nạn có thể đối mặt với mức án cao nhất là 15 năm tù giam.

Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Nhật Phương (42 tuổi, quê Quảng Trị), là tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 6 người chết, 1 người bị thương nặng vào ngày 29/4. Tài xế Phương bị khởi tố điều tra hành vi Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 Bộ luật hình sự.

Tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng: Tài xế xe khách đối mặt mức án 15 năm tù

Hành vi của tài xế Phương là đặc biệt nghiêm trọng khi làm 6 người chết, 1 người bị thương nặng. Theo điều 202, Bộ luật hình sự quy định, với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông gây thiệt hại về tính mạng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trước đó, báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách lưu thông với tốc độ 85 km/ giờ trong khi tốc độ cho phép khi đi qua nút giao trên chỉ 50 km/ giờ. Như vậy, tài xế Lê Nhật Phương (SN 1972; lái xe khách trong vụ tai nạn) đã chạy quá tốc độ 35 km/ giờ so với quy định.

Như tin tức đã đưa, trưa ngày 29/4, tài xế Lê Nhật Phương điều khiển xe khách giường nằm mang BKS 74B-002.37 của nhà xe Tiến Hành lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi tới ngã tư giao nhau với tuyến đường tránh Nam Hải Vân (đoạn giao cắt với tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ (đường Hoàng Văn Thái nối dài) thì tông vào xe ô tô con mang BKS 43A-123.15 và đẩy đi đoạn gần 100m mới dừng lại.

Vụ tai nạn giao thông khiến 6 người ngồi trên xe ô tô con tử vong gồm: tài xế Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi); cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014, con trai Hoàng Anh); bà Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi, mẹ ruột, cùng trú đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng); ông Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, bố vợ anh Hoàng Anh); bà Trần Thị Huế (55 tuổi, mẹ vợ) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (24 tuổi, quê Quảng Bình). Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Hương Mai (27 tuổi, vợ anh Hoàng Anh) hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news